Nhật sẽ bán vũ khí cho các nước dọc theo tuyến đường biển

24/02/2014 08:00 GMT+7

(TNO) Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc cho phép xuất bán vũ khí cho các quốc gia nằm dọc theo các tuyến hàng hải của đảo quốc này nhằm đảm bảo an ninh cho tàu thuyền.

Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) vào hôm 23.2 đưa tin cho biết Tokyo đang xem lại quy định cấm xuất khẩu vũ khí và hiện đang soạn thảo quy định mới.

Các quan chức Nhật đang cân nhắc đề xuất cho phép xuất bán vũ khí với sự kiểm soát nghiêm ngặt.

Các quan chức này muốn hợp lệ việc xuất khẩu nói trên để cùng hợp tác phát triển vũ khí với các quốc gia khác.

NHK cho biết quan chức chính phủ Nhật đã từng thông qua các trường hợp xuất bán vũ khí ngoại lệ.

Những vũ khí mà quan chức Nhật đề xuất bán bao gồm tàu cứu hộ được trang bị hệ thống nhận diện địch ta, tàu dò thủy lôi và đèn quét chuyên dụng dùng để chống cướp biển.

Hoàng Uy

>> Đại tá tình báo Mỹ: Trung Quốc đang rèn binh để tấn công chớp nhoáng Nhật Bản
>> Asia Weekly: Nhật Bản âm thầm phát triển vũ khí hạt nhân
>> Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Nhật Bản
>> Tàu quân sự Nhật Bản đâm tàu cá 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.