
Những chàng chân dài với nghề PB
Những chàng chân dài, chủ yếu thế hệ 9X, đang rất mê nghề PB (Promotion Boy - hoạt náo viên, quảng bá sản phẩm).
Những chàng chân dài, chủ yếu thế hệ 9X, đang rất mê nghề PB (Promotion Boy - hoạt náo viên, quảng bá sản phẩm).
Họ là những người tuổi đời rất trẻ, chỉ độ trên dưới 25 và chọn cho mình cái nghề khá lạ trong cuộc mưu sinh giữa muôn trùng sóng nước: “săn” tôm hùm giống.
(TNTS) Nhân viên môi giới chứng khoán (broker) được xem là nghề nóng trên thị trường tuyển dụng, đặc biệt khi thị trường chứng khoán có dấu hiệu khởi sắc trở lại.
Dự báo này do Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM vừa công bố. Trong tổng số 280.000 vị trí tuyển dụng ở 22.000 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP.HCM trong năm 2010, 10 nhóm ngành nghề này chiếm hơn 80%.
Hoàng Phương kể về "đoạn trường" đi làm thêm của mình: "Vừa trát phấn vào mặt người thuê, tôi vừa nhìn vào sách hướng dẫn. Không đúng thì tẩy tẩy, xóa xóa rồi…trát lại. Sau mỗi lần ngồi thiền để làm mẫu, khuôn mặt mình giống như tờ giấy nháp”.
(TNTS) Anh Nguyễn Thanh Tòng (ảnh), Giám đốc Công ty quảng cáo Ideaguru, từng có 7 năm kinh nghiệm làm copywriter cho Công ty Leo Burnett, chia sẻ về nghề đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm và luôn có nhu cầu tuyển dụng cao trong ngành quảng cáo.
Tư vấn bất động sản (BĐS) là một nghề rất mới ở nước ta, phát triển thịnh hành trong vài năm trở lại đây, thu hút không ít bạn trẻ thử sức. Thanh Niên đã trao đổi với Nguyễn Lê Khánh (ảnh) - một chuyên viên tư vấn BĐS trẻ.
Từng đoạt nhiều giải thưởng nhiếp ảnh và làm phóng viên ảnh cho một số tạp chí, Trần Đăng Khoa (sinh năm 1982) chia sẻ những suy nghĩ về công việc mà mình đang theo đuổi.
(TNO) Đó là chia sẻ của bà Trần Thanh Bình - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại buổi giao lưu trực tuyến học nghề lập nghiệp với chủ đề: “Học nghề và việc làm của thanh niên đồng bằng Sông Cửu Long” vào lúc 8 giờ 30 sáng nay (28.11) do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức. Xem video clip
Công tác xã hội hiện vẫn là một nghề khá xa lạ trong suy nghĩ của nhiều bạn trẻ.
Nhiều người thường cho rằng nghề biên tập sách chỉ phù hợp với độ tuổi trung niên, song không ít bạn trẻ đã làm thay đổi định kiến đó.
Bạn là thư ký riêng của một giám đốc, đôi khi bạn cảm thấy bị sai việc như là ô-sin. Chẳng hạn phải đưa đón con của sếp đi học mỗi ngày, đi mua đồ dùng cho gia đình sếp... Trong tình huống đó bạn sẽ giải quyết ra sao?