Truy bắt băng trộm ô tô liên tỉnh

08/06/2014 03:35 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hôm qua cho biết đang ráo riết điều tra, truy bắt các nghi can còn lại trong băng trộm cắp, tiêu thụ ô tô gian liên tỉnh.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hôm qua cho biết đang ráo riết điều tra, truy bắt các nghi can còn lại trong băng trộm cắp, tiêu thụ ô tô gian liên tỉnh.

Truy bắt băng trộm ô tô liên tỉnhMột trong 3 ô tô thu hồi được  ảnh: Nguyễn Long

Trước đó, ngày 6.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giam Hà Phước Cường (43 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu), Bùi Văn Nhị (tức Bé Sáu, Sáu Già, 47 tuổi, ngụ TP.HCM), Lê Văn Huyền (40 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Duy Khánh (ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản; làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5.2013 đến tháng 4.2014, trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra 4 vụ trộm ô tô loại 7 chỗ ngồi. Cụ thể, khoảng 2 giờ 50 ngày 16.5.2013, trộm lẻn vào nhà bà Phạm Thị Kim Oanh (51 tuổi, xã Bàu Chinh, H.Châu Đức) lấy đi chiếc Toyota Fortuner biển kiểm soát 72L-2027, trị giá hơn 1 tỉ đồng. Lúc 1 giờ 30 ngày 6.7.2013, bọn trộm đột nhập nhà ông Lê Văn Lộc (xã Xuyên Mộc, H.Xuyên Mộc) lấy ô tô Toyota Innova biển kiểm soát 72A-004.43. Khi đang lùi xe ra cổng, gia đình ông Lộc thức giấc phát hiện và truy đuổi nên tên trộm bỏ lại xe chạy thoát thân. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, bọn trộm lẻn vào nhà anh Nguyễn Văn Rớt (ngụ xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc) lấy đi chiếc Toyota Innova, biển kiểm soát 72A-004.76. Lúc 3 giờ ngày 7.4.2014, kẻ gian đột nhập nhà ông Khâu Thanh Kỳ (ngụ xã Phước Hội, H.Đất Đỏ) lấy trộm ô tô hiệu Chevrolet Captiva biển kiểm soát 72A-002.40.

Cùng thời gian này, tại Đồng Nai, Bình Thuận và Bình Phước cũng xảy ra 11 vụ trộm ô tô tương tự. Bọn trộm đột nhập nhà dân lúc rạng sáng, chuyên lấy ô tô loại 7 chỗ ngồi. Xác định đây là băng trộm ô tô chuyên nghiệp nên ngày 16.4.2014, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lập chuyên án triệt phá. Qua sàng lọc đối tượng, tháng 5.2014, PC45 bắt khẩn cấp Hà Phước Cường, thu giữ ô tô 7 chỗ ngồi hiệu Toyota Fortuner mang biển kiểm soát tỉnh Bình Phước cùng nhiều giấy tờ có liên quan đến một số vụ trộm ô tô khác.

Theo điều tra ban đầu của PC45, Cường và Nhị cầm đầu băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ ô tô gian quy mô lớn. Cường phân công Nhị tìm mua các loại ô tô 7 chỗ từ một số tên trộm cắp. Từ tháng 5.2013 đến tháng 4.2014, Nhị tìm được 6 ô tô để giao lại cho Cường. Trong 6 xe này, Cường thay biển số giả và bán cho Hoàng Quốc Tuấn (43 tuổi, ngụ Hà Nội) 3 xe. Số còn lại, Cường thuê Huyền và Khánh đục sửa số khung, số máy làm giả giấy tờ, sổ đăng kiểm, phí đường bộ..., sau đó đem bán cho một người ở Tây Ninh, một chiếc giao Nhị đưa đi tiêu thụ, còn một chiếc để sử dụng.

Một lãnh đạo PC45 cho biết đến nay cơ quan này đã thu hồi được 3 ô tô, trong đó có 2 chiếc ở Hà Nội.

Nguyễn Long

>> Khám phá vụ ăn trộm ô tô ngay giữa phố
>> Trộm ô tô bằng ĐTDĐ
>> Điều tra vụ trộm ô tô bạc tỉ
>> Phá băng chuyên đột nhập nhà cán bộ trộm ô tô
>> Phá băng chuyên đột nhập nhà lấy trộm ô tô

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.