Đưa ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa vào bờ

04/03/2014 20:30 GMT+7

(TNO) Tối 4.3, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam cho hay, tàu cá QNg 90234 của tỉnh Quảng Ngãi đang trên đường đưa ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa vào bờ.

(TNO) Tối 4.3, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam cho hay, tàu cá QNg 90234 của tỉnh Quảng Ngãi đang trên đường đưa ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa vào bờ.

Vào lúc 17 giờ cùng ngày, tàu cá QNg 90234 đang hành nghề tại vị trí có tọa độ 15,34 độ vĩ bắc, 117,50 độ kinh đông, phía đông quần đảo Hoàng Sa thì ngư dân đi trên tàu là Nguyễn Viết Hưng bị tai nạn lao động dẫn đến gãy tay.

Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã nối máy để lực lượng y bác sĩ trong bờ hướng dẫn chủ tàu kiêm thuyền trưởng Nguyễn Văn Thanh dùng nẹp gỗ cố định vết gãy ở cổ tay ngư dân bị nạn.

Đồng thời, cơ quan chức năng hướng dẫn tàu cá khẩn trương đưa ngư dân vào bờ.

Cũng theo Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam, rạng sáng 4.3, tàu QT 90019 đã đưa một ngư dân vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) để cấp cứu vết thương ở mặt do tai nạn lao động.

Trước đó, chiều 3.3, tàu cá QT 90019 của tỉnh Quảng Trị đang ở vị trí 19,35 độ vĩ bắc, 111,35 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 20 hải lý thì có ngư dân gặp nạn.

Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã nối máy để đội ngũ y tế hướng dẫn chủ tàu là ông Võ Huynh sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời liên lạc để phía Trung Quốc tạo điều kiện cho tàu cá đưa ngư dân vào chữa trị.

Đến 1 giờ 50 phút ngày 4.3, tàu cá QT 90019 đã vào đến đảo Hải Nam và đưa ngư dân bị nạn đi cấp cứu.

Nguyễn Tú

>> 15 ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa
>> Trao nhà nhân ái cho ngư dân nghèo ở Quảng Ngãi
>> Lai dắt tàu cá cùng 8 ngư dân vào bờ an toàn
>> Tàu cá cùng 11 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa
>> Đang câu mực trên biển, một ngư dân tử nạn
>> Tàu cá cùng 32 ngư dân trôi dạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.