Khủng hoảng Ukraine: Ông Putin bác tin quân Nga bao vây căn cứ quân sự Ukraine

04/03/2014 18:40 GMT+7

(TNO) Phát biểu trên truyền hình ngày 4.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga có quyền dùng mọi tất cả mọi biện pháp để bảo vệ công dân Nga và cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine, theo AFP.


Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: RT

Bất kỳ quyết định sử dụng lực lượng vũ trang ở Ukraine đều là hợp pháp”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Ông Putin khẳng định ông Viktor Yanukovych là vị tổng thống hợp pháp duy nhất của Ukraine. Ông Yanukovych đã bị phế truất và đang ở Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga nhận định rằng ông Yanukovych không có tương lai chính trị.

Tổng thống Putin nói Nga cho biết Moscow để cho ông Yanukovych ở Nga vì lý do nhân đạo “nếu không ông ấy đã bị giết”. Theo Tổng thống Putin, hiện tại chưa cần thiết để gửi quân đến Ukraine.


Tổng thống Nga cho rằng những người vũ trang mặc quân phục không phù hiệu, chiếm giữ nhiều cơ sở chính quyền tại Khu Tự trị Crimea là lực lượng tự vệ địa phương - Ảnh: Reuters

Khi được hỏi rằng quân đội Nga có đang tiến hành các chiến dịch tại Crimea hay không, ông Putin trả lời: “Không, họ không tham gia. Có nhiều quân phục trông giống nhau”.

Các quan chức Ukraine vào hôm 3.3 khẳng định đã có 16.000 binh sĩ Nga được điều động sang Khu tự trị Crimea, hãng Fox News (Mỹ) đưa tin.

Tuy nhiên, ông Putin cho rằng việc những người vũ trang mặc quân phục không phù hiệu phong tỏa các căn cứ quân sự Ukraine ở Crimea là cuộc nổi dậy do lực lượng tự vệ địa phương tiến hành vì cảm thấy bất an với chính quyền mới tại Kiev.

Trả lời câu hỏi vì sao những người nói trên lại được vũ trang tốt như vậy, tổng thống Nga nói người biểu tình tại Kiev cũng được vũ trang kỹ càng và hoạt động với nhiệm vụ đặc biệt.

“Họ hoạt động giống như các lực lượng đặc nhiệm. Vậy thì lý do gì mà họ lại không hoạt động kiểu như vậy ở Crimea?”, ông đặt vấn đề.

“Người dân Crimea rất lo lắng. Vì lý do này nên họ đã lập ra các ban tự vệ và kiểm soát tất cả các lực lượng vũ trang”, tổng thống Nga lý giải.

“Tạ ơn Chúa là việc này đã trôi qua không một tiếng súng và mọi thứ hiện đang nằm trong tay người dân Crimea”, ông Putin nói thêm.

Nga sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Giới quan sát cho rằng Nga đã phải trả một cái giá khá đắt về mặt tài chính vào hôm 3.3 cho quyết định can thiệp quân sự vào Ukraine, khi giá cổ phiếu, trái phiếu và đồng ruble giảm mạnh.

Thị trường chứng khoán Nga giảm hơn 10% trong ngày 3.3, khiến các công ty Nga mất gần 60 tỉ USD. Tuy nhiên chỉ số chứng khoán tại Nga đã tăng hơn 4% trong buổi sáng ngày 4.3 trước khi giảm nhẹ sau đó, theo Reuters.

“Thị trường biến loạn là do các quyết định tạm thời, mang tính chiến thuật của các nhà đầu tư… Nga vẫn sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Sochi (Nga), nhưng nếu lãnh đạo các nước phương Tây không muốn dự, thì họ cũng không cần phải dự”, ông Putin phát biểu trong cuộc họp báo.

Phúc Duy - Hoàng Uy

>> Khủng hoảng Ukraine: Nổ súng cảnh cáo ở Crimea
>> Khủng hoảng Ukraine: Người biểu tình chiếm tòa nhà chính quyền Donetsk
>> Khủng hoảng Ukraine: Nga trả quân về căn cứ sau cuộc tập trận bất ngờ
>> Khủng hoảng Ukraine: Chặn một vụ mang thuốc nổ, vũ khí vào Crimea
>> Người nhà binh sĩ Ukraine tại Crimea liều mình ngăn cản quân đội Nga
>> Chính quyền Crimea cắt điện, nước của căn cứ quân đội Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.