'Nông thôn mới' ở một xã vùng sâu

21/02/2014 09:44 GMT+7

Chỉ sau 3 năm chung tay xây dựng, xã vùng sâu Long Mỹ (H.Mang Thít) đã trở thành xã nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long.

“Nông thôn mới” ở một xã vùng sâu

Ông Thành bên vườn lan được hỗ trợ từ chương trình NTM - Ảnh: Thanh Đức

Người dân đồng lòng

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, 3 năm qua, Đảng ủy xã Long Mỹ đã chỉ đạo các đoàn thể xây dựng nhiều mô hình thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Trong đó, Hội Phụ nữ xã đã vận động 1.039 hộ dân đăng ký tham gia mô hình xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, hội thi “Nhà tôi xanh - sạch - đẹp”. Thông qua mô hình, có 519 hộ tham gia trồng chuối gây quỹ mua ảnh Bác để treo nơi trang trọng trong nhà; nuôi heo đất tặng chị em phụ nữ còn khó khăn, chỉnh trang hàng rào, trồng hoa làm đẹp cảnh quan... Bên cạnh đó, Xã đoàn Long Mỹ còn vận động người dân đóng góp trên 200 cây để thực hiện mô hình làm cột cờ đúng quy cách. Mô hình không chỉ làm đẹp thêm các con đường trong xã vào những ngày lễ tết, mà còn góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc.

Ông Mai Đắc Thành (ngụ ấp Long Khánh, xã Long Mỹ) cho biết khi địa phương thực hiện xây dựng NTM, ông được nguồn vốn đầu tư của ngành nông nghiệp hỗ trợ 500 giò lan trồng thử nghiệm. Sau 3 năm, mô hình trồng lan đã giúp gia đình ông có thu nhập khá. Bên cạnh đó, còn có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã được nhân rộng giúp bà con ổn định cuộc sống. Mô hình xây dựng NTM còn tạo nên không khí hăng hái thi đua lao động sản xuất, giúp nhiều hộ thoát nghèo vươn lên khá giàu; tình hình an ninh trật tự được giữ vững, giao thông nông thôn được xây dựng hoàn chỉnh nối liền các ấp, người dân có thể đi lại thuận lợi cả 2 mùa mưa, nắng.

Ông Nguyễn Thái Anh, quyền Chủ tịch UBND xã Long Mỹ, phấn khởi cho biết: “Để đạt được 19 tiêu chí NTM, 3 năm qua, địa phương đã huy động toàn xã hội trên 124,6 tỉ đồng đầu tư cho phát triển. Trong đó, sự đồng tình và đóng góp trên 67,1 tỉ đồng của nhân dân là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng thành công NTM”.

Dấu ấn nông thôn mới

3 năm trước, xã Long Mỹ có tỷ lệ hộ nghèo 8,5%; thu nhập bình quân đầu người 16,4 triệu đồng/người/năm; hạ tầng kinh tế - kỹ thuật chậm phát triển...  Từ khi triển khai xây dựng NTM đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 23,7 triệu đồng/người/năm, vượt 700.000 đồng/người/năm so với tiêu chí NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,69%; 100% hộ dân có điện sử dụng, đường giao thông nông thôn được bê tông hóa đến tận ngõ xóm; hệ thống thủy lợi được đầu tư hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu sản xuất, xuất hiện nhiều mô hình luân canh cho thu nhập từ 30 - 120 triệu đồng/ha/năm. Các điểm trường học được kiên cố hóa, cơ sở vật chất văn hóa, xã hội đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của người dân... Ông Phạm Vũ Phương, Bí thư Đảng ủy xã Long Mỹ, cho biết chủ trương xây dựng NTM phù hợp với lòng dân nên bà con nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, chung sức, chung lòng cùng xây dựng và phát triển quê hương”.

Ông Phan Nhựt Ái, Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM Vĩnh Long, cho biết nhờ phát huy tốt nội lực mà năm 2013 tỉnh Vĩnh Long đã huy động hơn 864,8 tỉ đồng đầu tư xây dựng NTM. Nguồn vốn này đã giúp 53% số xã đạt từ 10 tiêu chí NTM trở lên và xã Long Mỹ đã về đích sớm khi đạt 19 tiêu chí. UBND tỉnh Vĩnh Long đã tặng bằng khen cho 42 tập thể và 84 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào xây dựng NTM. Năm nay, đã có 8/9 xã điểm đăng ký về đích sớm. Tỉnh tiếp tục phấn đấu có 15 xã đạt 19 tiêu chí NTM vào cuối năm 2015.    

Thanh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.