Bị bắt sau 23 năm lẩn trốn

21/02/2014 03:00 GMT+7

Sau hơn 23 năm trốn lệnh truy nã về tội giết người, khuya 19.2, Trần Hữu Long (ảnh - 60 tuổi, ngụ H.Tuy Phước, Bình Định) bị Công an Bình Định phối hợp cùng Công an Đắk Lắk bắt giữ tại TP.Buôn Ma Thuột.

 Bị bắt sau 23 năm lẩn trốn

Tháng 6.1990, do mâu thuẫn, Long dùng dao đâm chết hàng xóm là ông Phan Chấn Anh (SN 1950), rồi bỏ vợ con trốn khỏi địa phương. Từ đó đến nay, Long nhiều lần chuyển chỗ ở và lần lượt chung sống với 2 phụ nữ khác như vợ chồng, có với mỗi người 1 con gái. Năm 2005, Long (lúc này đã đổi tên thành Lê Hữu Phước) tiếp tục phạm tội và bị TAND TP.Buôn Ma Thuột xử phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Năm 2007 ra trại, Long về sống tại P.Eatam, TP.Buôn Ma Thuột.

Tin, ảnh: Bảo Văn

>> Cô gái 19 tuổi thú nhận giết người hàng loạt
>> Khởi tố vụ án giết người sau khi nhậu
>> Giết người trong mộng
>> Vụ sinh viên giết người yêu rồi tự tử: Đau lòng vụ án tình trước ngày Valentine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.