Tổng thống Nga muốn triển khai quân tại Ukraine, EU chuẩn bị họp khẩn

01/03/2014 22:29 GMT+7

(TNO) Các ngoại trưởng thuộc các nước thành viên Liên minh châu u (EU) dự kiến sẽ tổ chức một vòng thảo luận khẩn cấp về Ukraine trong vài ngày tới ngay sau khi có thông tin tổng thống Putin đề nghị Quốc hội Nga cho sử dụng quân đội tại Ukraine, các quan chức ngoại giao EU tiết lộ với AFP.

(TNO) Các ngoại trưởng thuộc các nước thành viên Liên minh châu u (EU) dự kiến sẽ tổ chức một vòng thảo luận khẩn cấp về Ukraine trong vài ngày tới ngay sau khi có thông tin tổng thống Putin đề nghị Quốc hội Nga cho sử dụng quân đội tại Ukraine, các quan chức ngoại giao EU tiết lộ với AFP.

>> Ông Putin đề nghị Quốc hội Nga cho sử dụng quân đội tại Ukraine

“Đang có bàn bạc về việc tổ chức một cuộc họp vào đầu tuần sau”, một quan chức ngoại giao cấp cao giấu tên cho hay.

Một quan chức khác cũng nói thêm rằng cuộc họp nhiều khả năng sẽ được chủ trì vào ngày 3.3 bởi Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Catherine Ashton.

Giới quan sát cho rằng EU hối hả họp khẩn sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 1.3 đã yêu cầu thượng viện cho phép triển khai quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Được biết, cùng ngày 1.3, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Igor Tenyukh khẳng định quân đội Nga đã có mặt tại Ukraine, tố cáo Moscow triển khai 30 xe thiết giáp chở lính và 6.000 quân tiến vào Khu tự trị Crimea.

Cuộc gặp sắp tới của EU sẽ là cuộc thảo luận thứ 2 về cơn khủng hoảng tại Ukraine. Cách đây chưa đầy 2 tuần, trong cuộc họp khẩn đầu tiên, ngoại trưởng của 28 quốc gia thuộc EU đã thống nhất áp đặt lệnh cấm vận đối với các thành viên chính quyền cựu Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych.

Hoàng Uy

>> Trên 10.000 người Ukraine biểu tình ở thành phố Donetsk
>> Ukraine tố cáo Nga gửi 6.000 binh sĩ đến Crimea
>> Mỹ cảnh báo Nga 'sẽ phải trả giá' nếu can thiệp quân sự vào Ukraine
>> Nga bác bỏ cáo buộc xâm lược Ukraine  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.