
Nữ sát thủ đánh bom liều chết - vũ khí mới của al-Qaeda
Mạng lưới khủng bố al-Qaeda gần đây đã đưa ra một chiêu mới: Dùng nữ giới để đánh bom liều chết. Ưu điểm của nữ là hành động thường diễn ra bất ngờ và gây chấn động hơn so với các đồng sự nam.
Mạng lưới khủng bố al-Qaeda gần đây đã đưa ra một chiêu mới: Dùng nữ giới để đánh bom liều chết. Ưu điểm của nữ là hành động thường diễn ra bất ngờ và gây chấn động hơn so với các đồng sự nam.
Sứ quán Mỹ tại Philippines đã phải đóng cửa suốt ngày 6/12 và có thể cả ngày 7/12 sau khi nhận được thông tin đe dọa khủng bố. Cảnh sát Manila cảnh báo nhóm khủng bố Jemaah Islamiah ở Indonesia có thể sẽ tiến hành các vụ đánh bom tự sát nhằm vào sứ quán.
Mỹ đã giam giữ các nghi can al-Qaeda tại các nhà tù bí mật của CIA (Cục Tình báo Trung ương Mỹ) ở châu u mãi đến khi các nhà tù này bị đóng cửa hồi tháng rồi, sau khi các phương tiện truyền thông lên tiếng về sự tồn tại của chúng, Đài truyền hình ABC News (Mỹ) dẫn lời của các nhân viên CIA cho biết.
Ngày 6/12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel S.Mofaz đã bật đèn xanh cho quân đội tiến hành tiêu diệt có mục tiêu các phần tử Hồi giáo Jihad, vốn đã bị ngưng nhiều tháng tại Bờ Tây, nhằm trả đũa vụ đánh bom tự sát làm 5 người Israel thiệt mạng và hàng chục người bị thương hôm 5/12.
Quốc hội Úc đang chuẩn bị thông qua dự luật chống khủng bố mới mà theo đánh giá của giới luật gia nước này thì các biện pháp mà dự luật đưa ra là “kinh khủng”.
Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ các nước Liên minh châu u (EU) - diễn ra trong hai ngày 1-2.12 tại Brussels (Bỉ) - đã thông qua một chiến lược mới chống khủng bố, nhưng vẫn còn đó nhiều vấn đề…
Đó là Muriel Degauque, 38 tuổi, sống tại Charleroi, Bỉ. Từ người bình thường, Degauque đã kết hôn với một người Hồi giáo cực đoan, cải đạo thành người Hồi giáo và đến Iraq đánh bom tự sát.
Ngày 30/11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Najib Tun Razak tuyên bố, chính phủ nước này sẽ khẩn trương điều tra lời đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào các quốc gia Đông Nam Á, mà một nhóm cực đoan tự xưng (trên một trang web) là chi nhánh khu vực Đông Nam Á của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.
Ngày 24/11, một vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra bên ngoài một bệnh viện ở Mahmudiya, cách thủ đô Baghdad 20km về phía Nam, làm ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương, trong đó có một số lính Mỹ.
Đầu tiên là vụ một công dân 24 tuổi âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ G.Bush. Vụ thứ 2 liên quan đến một công dân khác từng bị tình nghi dùng "bom bẩn" (bom phóng xạ) tấn công đất nước giàu nhất hành tinh.
Tờ Daily Mirror (Anh) số ra ngày 22/11 trích một tài liệu có đóng dấu "tối mật" của Chính phủ Anh cho biết, Tổng thống Mỹ G.Bush từng có kế hoạch đánh bom Đài truyền hình Ả Rập Al-Jazeera, vốn làm Washington phật lòng do cách đưa tin về cuộc chiến Iraq do Mỹ phát động.
Thế giới sẽ phải đối mặt với một nguy cơ không thể tránh khỏi: một cuộc tấn công khủng bố sinh học do mạng lưới al-Qaeda tiến hành, đó là lời cảnh báo đáng sợ do người đứng đầu Cảnh sát quốc tế (Interpol) đưa ra hôm 21/11.
Tờ Washington Post cho biết Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã thiết lập các trung tâm phối hợp chống khủng bố bí mật khắp thế giới để theo dõi và bắt giữ những nghi can khủng bố đồng thời thâm nhập sâu vào mạng lưới của chúng.
Đài truyền hình Metro TV của Indonesia hôm qua phát cuộn băng, trong đó một kẻ bịt mặt đã đưa ra lời đe dọa khủng bố nhằm vào Anh, Mỹ, Ý và Úc. "Xin nhắc lại, Mỹ, Úc, Anh và Ý là kẻ thù của chúng tôi.