Bỏng nặng do chọc diều vướng vào dây điện

06/03/2014 20:00 GMT+7

(TNO) Trong lúc thả diều, thấy diều vướng vào dây điện, Nguyễn Công Trí (15 tuổi, ở Tây Ninh) leo lên nóc nhà rồi dùng thanh sắt để chọc diều thì bị điện giật té bất tỉnh.


Bệnh nhân đang điều trị tại khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: H.M

Ngay sau đó, Trí được chuyển đến Bệnh viện tỉnh Tây Ninh cấp cứu nhưng do tình trạng bỏng nặng nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Ngày 6.3, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng 26% diện tích độ 2, 3, 4. Trong đó, bỏng sâu hai tay, chân phải, bỏng thành bụng. Các bác sĩ đã mở bàng quang ra da để thông tiểu cho bệnh nhân, sau đó mổ giải áp hai bàn tay.

Hiện bệnh nhân đang được hồi sức tích cực, sắp tới các bác sĩ sẽ cắt bỏ hoại tử, ghép da.

“Vào mùa này gió nhiều nên nhiều người hay đi thả diều, địa điểm thường gần đường điện cao thế, đây chính là hiểm họa gây ra bỏng điện. Điều này để lại hậu quả nặng nề khi bệnh nhân thường có tổn thương sâu, phải đoạn chi”, bác sĩ Hiệp nói.

Hà Minh

>> Miễn phí việc điều trị cho gia đình bị bỏng xăng
>> Chiết xăng, 5 người bị bỏng nặng
>> Trao tiền bạn đọc giúp gia đình bị bỏng
>> Sơ cứu đúng khi bị bỏng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.