Nổ khí gas mỏ than ở Ukraine, 7 người chết

18/02/2014 15:19 GMT+7

(TNO) Một vụ nổ khí gas vừa xảy ra tại mỏ than nhà nước ở miền đông Ukraine đã giết chết bảy thợ mỏ và làm chín người bị thương, AFP dẫn lời nhà chức trách địa phương cho hay ngày 18.2.

Vụ nổ xảy ra vào tối 17.2 ở độ sâu khoảng 800 mét, khi có 90 công nhân đang có mặt dưới mỏ tại thành phố Makiyivka thuộc tỉnh Donetsk giàu khoáng sản của Ukraine.

"Bảy thợ mỏ thiệt mạng và chín nạn nhân khác được đưa vào bệnh viện cấp cứu", theo tuyên bố của cơ quan ứng phó tình hình khẩn cấp Ukraine.

Thi thể của tất cả các nạn nhân đã được kéo ra ngoài vào sáng sớm 18.2 và mỏ than này đã bị đình chỉ hoạt động, tuyên bố trên cho hay.

Được biết, tai nạn chết người xảy ra khá thường xuyên tại các hầm mỏ ở Ukraine, nơi những quy định về an toàn lao động bị bỏ qua, cũng như các trang thiết bị bảo hộ nghèo nàn.

Hồi năm 2007, một vụ tai nạn tồi tệ xảy ra tại Zasyadko, một trong ba mỏ lớn nhất tại Ukraine đã giết chết hơn 100 thợ mỏ.

Tiến Dũng

>> Trung Quốc “thuê 3 triệu ha đất của Ukraine”
>> Phát hiện bốn người bị chặt đầu ở Ukraine
>> Giá rét ở Ukraine, 37 người chết
>> Ukraine huấn luyện cá heo chiến đấu
>> Sập mỏ than ở Afghanistan, 28 người chết
>> Nổ mỏ than ở Tân Cương, 21 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.