Nâng chất sáng tạo trong hoạt động Đoàn

20/02/2014 02:02 GMT+7

Chiều 19.2 tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan T.Ư để triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Năm thanh niên tình nguyện 2014.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư, cho rằng trí thức hóa, nâng tầm hiểu biết, trí tuệ thanh niên là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của công tác Đoàn trong khối hiện nay. Trí thức hóa không chỉ là trình độ học vấn mà còn ở khả năng tập hợp, kết nối thanh niên.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng lợi thế đáng quý nhất ở Đoàn khối các cơ quan T.Ư là tập hợp đội ngũ, lực lượng trí thức trẻ, nên các công trình, phần việc cần tập trung cho những sản phẩm giàu tính sáng tạo để có dấu ấn riêng. Anh Nguyễn Đắc Vinh cũng gợi ý Đoàn khối nghiên cứu đưa ra các giải pháp cho những vấn đề được xã hội quan tâm hiện nay như giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng nông thôn mới…

P.Hậu

>> Những chàng trai tình nguyện nhập ngũ
>> Cần thực hiện hiệu quả 'Năm thanh niên tình nguyện 2014
>> Phát huy sức trẻ trong năm thanh niên tình nguyện 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.