Tư lệnh hải quân Ukraine bị điều tra về tội phản quốc

03/03/2014 11:31 GMT+7

(TNO) Chính phủ lâm thời Ukraine ngày 2.3 tiến hành điều tra tội phản quốc đối với Tư lệnh hải quân Ukraine Denis Berezovsky (mới nhậm chức 2 ngày trước đây).

(TNO) Chính phủ lâm thời Ukraine ngày 2.3 tiến hành điều tra tội phản quốc đối với Tư lệnh hải quân Ukraine Denis Berezovsky (mới nhậm chức 2 ngày trước đây), sau khi ông Berezovsky đào ngũ và tuyên thệ trung thành với chính quyền tự trị Crimea.

Xuất hiện trên đài Russia Today (Nga), Berezovsky tuyên thệ trung thành với chính quyền và người dân Crimea, vốn thân Nga, theo Reuters.

Đáp lại lời tuyên thệ của ông Berezovsky, Thủ tướng Crimea Sergey Aksyonov gọi đây là một “sự kiện lịch sử”, đồng thời tuyên bố thành lập hải quân Crimea.

Chính phủ lâm thời Ukraine sau đó cho biết họ tiến hành điều tra tội phản quốc đối với ông Berezovsky.

Cũng trong ngày 2.3, Phó thủ tướng Crimea, ông Rustam Temirgaliev, tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đã đầu hàng và không còn đơn vị nào đóng quân tại khu tự trị Crimea, theo hãng tin RIA Novosti (Nga).

Phúc Duy

>> Hàng loạt binh sĩ Ukraine ở Crimea giao nộp vũ khí, rời ngũ
>> NATO khẳng định sẽ đứng về phía Ukraine
>> Điều gì sẽ tiếp diễn tại Ukraine?
>> Mỹ đòi trừng phạt Nga, cử Ngoại trưởng John Kerry sang Ukraine
>> Ukraine kêu gọi Tổng thống Nga tái cân nhắc kế hoạch can thiệp quân sự
>> Khoảng 675.000 người dân Ukraine bỏ chạy sang Nga lánh nạn
>> Hàng loạt binh sĩ Ukraine ở Crimea giao nộp vũ khí, rời ngũ
>> Ukraine tổng huy động các lực lượng, sẵn sàng chiến đấu
>> Một tàu khu trục Ukraine bỏ sang phía Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.