Gần 100 hoạt động trong Năm Việt Nam tại Pháp

20/02/2014 03:00 GMT+7

Chương trình Năm Việt Nam tại Pháp do hai nước Việt - Pháp phối hợp tổ chức vừa khai mạc, nhằm quảng bá đất nước, con người và du lịch Việt Nam đến với thế giới.

 Ảnh của nhiếp ảnh gia Sébastien Laval
Ảnh của nhiếp ảnh gia Sébastien Laval

Chương trình bao gồm nhiều hoạt động lớn, nổi bật, trải rộng: Mùa xuân Việt Nam tại Touraine (14.4); Triển lãm các tác phẩm của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp (CCV) vào tháng 5 ở Paris; Triển lãm ảnh về 54 dân tộc Việt Nam của nhiếp ảnh gia Sébastien Laval tại Orangerie du Sénat vào tháng 5 và 6; Triển lãm tranh 5 họa sĩ Việt Nam tại CCV; Triển lãm về hình ảnh phụ nữ Việt Nam qua các áp phích của Việt Nam tại Bảo tàng Quai Branly, Paris vào tháng 6; Hội thảo Nghệ thuật và khảo cổ học của Việt Nam, những cách nhìn mới tại Bảo tàng Guimet, Paris vào giữa tháng 6; Lễ hội dệt may đặc biệt từ tháng 6 đến tháng 11 tại Clermont-Ferrand; Lưu diễn Mùa lúa tại Paris, Marseille; Lyon, Bordeaux và Avignon tháng 5, 6; Hội thảo chuyên đề tại Thư viện Quốc gia Pháp và thư viện Đại học Ngôn ngữ và Văn minh (Paris); Triển lãm ảnh di sản Việt Nam tại CCV vào tháng 9; Triển lãm Rồng bay: nghệ thuật cung đình Việt từ ngày 15.9.2014 đến tháng 1.2015 tại Bảo tàng Guimet, Paris…

Ngoài ra, còn có nhiều tuần lễ phim Việt, các chương trình biểu diễn xiếc, rối nước, ca trù, múa đương đại, võ cổ truyền, nhạc hip hop, techno… của các nghệ sĩ Việt Nam, kết hợp cùng các hoạt động giới thiệu ẩm thực Việt tại Seine Saint Denis, Tours, Bordeaux và nhiều địa phương khác.

Ngọc Bi

 >> Hồi hộp chờ đón Lễ hội ẩm thực Việt - Pháp
 >> Chính thức nâng quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp
 >> Nâng tầm quan hệ Việt - Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.