
Nông dân công nghệ cao - Kỳ 14: Xuất khẩu máy làm củi trấu
Dù hằng ngày vẫn phải cần mẫn làm việc trên cánh đồng nhưng nông dân Nguyễn Đình Tường (54 tuổi, ngụ xã Bình Giã, H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) luôn suy nghĩ phải tạo ra các loại máy móc.
Dù hằng ngày vẫn phải cần mẫn làm việc trên cánh đồng nhưng nông dân Nguyễn Đình Tường (54 tuổi, ngụ xã Bình Giã, H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) luôn suy nghĩ phải tạo ra các loại máy móc.
Trên diện tích chỉ 2.500 m2, ông Trịnh Tấn Ưu (56 tuổi, trú thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, H.Thăng Bình, Quảng Nam) có thể sản xuất gần 4 tấn rau/tháng, doanh thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng.
Anh Đinh Vũ Hải (39 tuổi, ngụ ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã áp dụng thành công mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh trong nhà kính.
Mày mò học hỏi kỹ thuật ghép, rồi thực hành trên vườn cà phê của mình đã giúp nông dân Nguyễn Đăng Trung (45 tuổi, thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) trở thành tỉ phú và nổi tiếng khắp vùng.
Một nông dân tay ngang là ông Phan Văn Hòa (ở xã Vĩnh Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) đã tự lai tạo giống lúa mới đạt năng suất cao, hiệu quả kinh tế cao gấp 2 - 3 lần so với lúa lai thông thường.
Nhờ bí quyết tạo trầm trên cây gió mà ông Trương Công Lương (50 tuổi, trú tại thôn Bình Phước, thị trấn Tiên Kỳ, H.Tiên Phước, Quảng Nam) có thể kiếm được hàng tỉ đồng mỗi năm.
Quyết định bỏ phố vào vùng rừng núi Đạ Sar (H.Lạc Dương, Lâm Đồng) mua đất trồng hoa lily đã giúp nông dân Nguyễn Đăng Phúc (49 tuổi, tổ 20, An Sơn, P.4, TP.Đà Lạt) vươn lên làm giàu.
Chỉ từ làm chơi cho vui, lão nông Nguyễn Văn Phước ở Đà Lạt đã bất ngờ xây dựng nên thương hiệu của mình khi trồng thành công địa lan - “nữ hoàng của các loài hoa”.
Nhận thấy cây rau khó giúp mình phát triển kinh tế, anh Bùi Văn Sỹ (475 Tự Tạo 3, P.11, TP.Đà Lạt, ĐT: 0982.460122) đã quyết định chuyển sang trồng hoa trong nhà kính.
Mạnh dạn đầu tư nhà kính, nhà lưới, nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch, an toàn đã giúp nông dân Mai Văn Khẩn (42 tuổi, TP.Đà Lạt) thành công, mang về thu nhập tiền tỉ mỗi năm.
Lão nông Nguyễn Công Hóa (60 tuổi, ở làng hoa Vạn Thành, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đã tìm được cách khiến cho những bông hoa tươi thành “bất tử” với màu sắc như ý muốn.
Không qua trường lớp nào cũng như chưa biết gì về công nghệ sinh học, nhưng nông dân Nguyễn Đăng Hiến (51 tuổi, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đã lập phòng nuôi cấy mô và trở thành “chuyên gia” giống cây trồng, làm ăn hiệu quả…
Vô tình gặp “quý nhân” mách bảo, anh Nguyễn Phú Tuấn đã trồng thành công gần 10 ha thượng đảng nhân sâm (đảng sâm, phòng đẳng sâm) trong Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.