Dùng ảnh 'nóng' tống tiền tình cũ, lãnh 3 năm tù

19/02/2014 14:02 GMT+7

(TNO) Ngày 19.2, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của Viện KSND quận 6, sửa án sơ thẩm, chuyển từ án treo sang tù giam đối với Lê Tất Xiếu vì dùng hình ảnh ái ân tống tiền người tình cũ.

(TNO) Ngày 19.2, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của Viện KSND quận 6, sửa án sơ thẩm, chuyển từ án treo sang tù giam đối với Lê Tất Xiếu vì dùng hình ảnh ái ân tống tiền người tình cũ.

Cụ thể, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Tất Xiếu (54 tuổi, ngụ quận 6) 3 năm tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Lê Tất Xiếu và bà L.T.N đều đã có gia đình nhưng trong những lúc tham gia khiêu vũ thể dục quen biết, gần gũi và nảy sinh tình cảm với nhau.

Trong những lần cả hai vui vẻ, Xiếu đều dùng điện thoại chụp lại cảnh ái ân làm kỷ niệm.

Từ cuối 2011 - 2013, bà N. nhiều lần yêu cầu chấm dứt quan hệ bất chính nhưng Xiếu không đồng ý.

Trước ngày 5.5.2013, Xiếu nhắn tin hăm dọa sẽ đưa hình ảnh ái ân giữa hai người cho chồng bà N. biết, nếu bà N. không đưa cho Xiếu 50 triệu đồng. 

Lo sợ, bà N. đưa cho Xiếu 50 triệu đồng để mua sự im lặng và xóa bỏ những hình ảnh lưu trong điện thoại di động.

Tuy nhiên, sau đó, Xiếu lại nhắn tin cho bà N. thông báo vẫn còn lưu giữ 3 tấm hình khỏa thân của bà N. và yêu cầu bà N. phải đưa thêm 50 triệu đồng. Bức xúc hành vi tống tiền của Xiếu, bà N. làm đơn tố cáo công an.

Ngày 23.6.2013, khi Xiếu nhận 50 triệu đồng nữa thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, tòa sơ thẩm nhận định hành vi phạm tội của Xiếu “chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn” là không đúng nên áp dụng hình phạt cho bị cáo Xiếu hưởng án treo là không nghiêm.

Vì thế, tòa phúc thẩm sửa án sơ thẩm, buộc bị cáo Xiếu chấp hành hình phạt tù giam.

Lê Nga

>> Bị khống chế tống tiền suốt 1 năm
>> Phát hiện phần mềm có khả năng 'tống tiền
>> Hàng loạt vụ lừa đảo bắt cóc, tống tiền
>> Bắt đối tượng dọa nổ bom để tống tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.