Mỗi người leo núi Everest phải mang xuống 8 kg rác

04/03/2014 15:55 GMT+7

(TNO) Chính phủ Nepal yêu cầu mỗi người leo núi Everest phải mang về ít nhất 8 kg rác khi đi xuống. Nếu không, họ sẽ mất khoản tiền đặt cọc 4.000 USD/người.

(TNO) Chính phủ Nepal yêu cầu tất cả những người leo núi Everest phải mang về ít nhất 8 kg rác/người khi đi xuống, đài BBC đưa tin ngày 4.3.

Chuyến dọn rác trên núi Everest hồi năm 2010 - d
Chuyến dọn rác trên núi Everest hồi năm 2010 - Ảnh: AFP

Quy định mới có hiệu lực vào mùa xuân năm nay và áp dụng đối với những người leo cao hơn trại căn cứ Everest ở độ cao 5.300 m.

Quy định trên được đưa ra sau những lo ngại lan rộng về tình trạng rác thải tràn ngập “nóc nhà của thế giới”.

Đỉnh Everest đặc biệt đông đảo vào mùa leo núi, vốn bắt đầu vào tháng 4 hằng năm.

Chính phủ Nepal từng yêu cầu người leo núi phải thu hồi rác thải hoặc mất khoản tiền đặt cọc 4.000 USD/người.

Nhưng giờ đây, họ siết chặt thêm quy định, rằng mỗi người leo núi phải mang xuống ít nhất 8 kg rác, không bao gồm bình ô xy và phân người.

“Một khi họ nộp rác cho các nhân viên của Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha khi quay về trại căn cứ, họ sẽ nhận được một biên nhận. Sau đó, họ nộp biên nhận đó cho chúng tôi để lấy lại tiền đặt cọc”, ông Madhusudan Burlakoti, một quan chức Nepal cho biết.

Trước đây, nhiều người leo núi bản địa và nước ngoài từng nỗ lực dọn dẹp núi Everest.

Vào năm 2010, một nhóm người Sherpa ở Nepal thực hiện một chuyến đi lên đỉnh núi để dọn rác và thu hồi 2 xác người chết trên sườn núi.

Trùng Quang

>> Cụ ông 80 tuổi chinh phục Everest
>> Cậu bé mắc chứng down chinh phục đỉnh Everest
>> Chinh phục đỉnh Everest hai lần trong 7 ngày
>> Một người Hàn Quốc mất tích khi leo lên đỉnh Everest
>> Giải cứu du khách kẹt trên đỉnh Everest

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.