Google bác tin định mua WhatsApp

28/02/2014 13:25 GMT+7

(TNO) Nhân sự kiện MWC 2014 đang được diễn ra, trước câu hỏi của nhiều phóng viên rằng Google có liên hệ với WhatsApp để mua lại công ty này hay không, Google đã chính thức bác bỏ thông tin trên.

 
Ông Sundar Pichai - Ảnh: CNET

Cụ thể, thông tin nói trên đã được chính ông Sundar Pichai, Phó chủ tịch cao cấp của Google, cũng là chủ tịch bộ phận Android và Chrome, cho biết. Ông Sundar Pichai cũng xác nhận việc Google không có ý định cạnh tranh với Facebook trong thương vụ mua lại WhatsApp.

Được biết, câu chuyện này phát sinh từ khi có thông tin của tạp chí Fortune cho rằng Google đã cố gắng mua WhatsApp với giá 10 tỉ USD, sau đó tiếp tục nâng giá mua, nhằm "cản đường Facebook".

Bên cạnh đó, một số nguồn tin nói rằng CEO Larry Page của Google cũng đã từng gặp nhà đồng sáng lập WhatsApp và CEO Jan Koum, với nỗ lực thuyết phục đừng nên hợp tác với CEO Facebook là Zuckerberg.

Thành Luân

>> Google từng 'ngỏ ý' mua WhatsApp với giá 10 tỉ USD
>> Facebook chi 19 tỉ USD mua WhatsApp
>> WhatsApp chạm mốc 400 triệu người dùng
>> WhatsApp chạm mốc 300 triệu người dùng
>> WhatsApp sắp bị "cấm cửa" tại Ả Rập Xê Út
>> WhatsApp bác tin "bán mình" cho Google 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.