Đầu thú sau 4 năm lẩn trốn

20/02/2014 22:40 GMT+7

(TNO) Ngày 20.2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận Nguyễn Thanh Tú (31 tuổi), trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) ra đầu thú sau hơn 4 năm lẩn trốn với tội danh cướp tài sản.

(TNO) Ngày 20.2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận Nguyễn Thanh Tú (31 tuổi), trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) ra đầu thú sau hơn 4 năm lẩn trốn với tội danh cướp tài sản.

 Đối tượng cướp 600 quả trứng và 1350 con vịt ra đầu thú
Nguyễn Thanh Tú tại cơ quan công an

Theo lời khai của đối tượng và hồ sơ vụ án, ngày 16.8.2008, Tú cùng 8 người khác trú cùng địa chỉ mang mã tấu, tuýp sắt và bao tải vượt sông Krông Nô đến trại vịt của anh Đỗ Văn Tuấn (31 tuổi) trú tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút. Nhóm người này đã dùng vũ lực khống chế anh Tuấn và một số người làm thuê cướp đi 600 quả trứng cùng 1.350 con vịt đem bán được 11,5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Vụ án nhanh chóng được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Ngày 29.12.2009, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tú 10 năm tù, các bị cáo còn lại bị phạt lần lượt từ 3-5 năm tù.

Trong thời gian được tại ngoại chờ thi hành án, Tú đã bỏ trốn.

Sau nhiều năm sống chui lủi, Nguyễn Thanh Tú đã ra đầu thú, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật.

Tin, ảnh: Giang Huy

>> Bắt hai tên cướp tài sản
>> Bắt băng cướp dựng kịch bản để cướp tài sản và hiếp dâm
>> Bắt nghi phạm giết bạn tình đồng giới, cướp tài sản
>> Quan hệ tình dục đồng giới rồi giết người, cướp tài sản
>> Phá băng chém người cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.