Nhật - ASEAN tăng cường hợp tác an ninh

20/02/2014 03:15 GMT+7

Các quan chức quốc phòng cao cấp của Nhật và các nước ASEAN đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác phát triển thiết bị quốc phòng và công nghệ để chống khủng bố và ứng phó thảm họa tại một hội nghị ở Okinawa ngày 18.2.

Quyết định được đưa ra giữa lúc chính phủ Nhật đang lên kế hoạch nới lỏng quy định cấm xuất khẩu vũ khí mà nước này tự áp đặt vào thập niên 1960.

Theo Kyodo News, các quan chức ASEAN đã nói rằng việc phát triển hệ thống cảnh báo sớm và cơ chế thu thập thông tin sẽ là những lĩnh vực tiềm năng của sự hợp tác công nghệ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật mô tả thỏa thuận trên chỉ liên quan đến “sự hợp tác về thiết bị và công nghệ trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống”. “Chúng tôi hy vọng sẽ tăng cường và củng cố sự hợp tác bởi các nước ASEAN là những đối tác chia sẻ các giá trị căn bản và lợi ích chiến lược của Nhật”,

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe phát biểu trong một thông điệp gửi đến hội nghị.

Sơn Duân

 >> Nhật-Nga tăng cường hợp tác an ninh
 >> Mỹ - Afghanistan đạt thỏa thuận sơ bộ về hợp tác an ninh
 >> Nhật tăng cường hợp tác an ninh biển

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.