Án tử cho kẻ giết vợ và 2 người hàng xóm

06/03/2014 14:32 GMT+7

(TNO) Sau khi giết vợ mình, Hoàng Văn Bích còn 'nổi máu điên' đâm chết 2 người hàng xóm.

(TNO) Ngày 6.3, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Hoàng Văn Bích (48 tuổi, trú tại thôn Quyết Tâm, xã Ea Pô, huyện Cư Jút) về tội giết người.

Tử hình kẻ giết vợ và hai người hàng xóm
Bị cáo Hoàng Văn Bích tại phiên tòa

Theo cáo trạng, do nghi ngờ vợ mình là chị Hoàng Thị Na có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác nên khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20.8.2013, khi đang uống rượu cùng anh Riêu Văn Hướng và Hoàng Trung So tại nhà của mình thì giữa Bích và chị Na đã xảy ra cãi vã, đánh nhau.

Thấy vậy, anh So can ngăn liền bị Bích đâm trọng thương. Sau đó Bích tiếp tục đâm chết chị Na.

Nhớ đến việc trước đó bị vợ chồng người hàng xóm là Đàm Văn Song và Trương Thị Bằng hay chửi mình, Bích chạy sang nhà hai người này và đâm chết cả hai.

Năm 1995, Bích từng bị TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên phạt chung thân về tội giết người và cố ý gây thương tích. Tháng 9.2012, Bích được giảm án ra tù.

 Tin, ảnh: Giang Huy

>> Tòa ‘tuyên án tử hình’ cho một phụ nữ mang thai
>> Án tử hình cho kẻ bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục
>> 30 bị cáo buôn bán 4.420 bánh heroin lãnh án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.