Mỹ hé lộ UAV động cơ phản lực tầm xa mới

25/02/2014 19:43 GMT+7

(TNO) Máy bay không người lái (UAV) Avenger mới của Mỹ được trang bị động cơ phản lực có khả năng bay đến 800 km/giờ ở độ cao 15 km trong suốt 18 giờ liền.

(TNO) Máy bay không người lái (UAV) Avenger mới của Mỹ được trang bị động cơ phản lực có khả năng bay đến 800 km/giờ ở độ cao 15 km trong suốt 18 giờ liền.

Avenger, trước đây được biết với tên Predator C, do hãng General Atomics (Mỹ) phát triển, từng bay thử nghiệm lần đầu tiên năm 2009, theo đài Russia Today (Nga) ngày 24.2.

Hãng General Atomics cho biết, Avenger hiện sẵn sàng được đưa vào hoạt động sau những lần thử nghiệm bay cuối cùng hồi tháng 1.2014.

Avenger có sải cánh 20,12 m và có thể mang theo vũ khí nặng đến 900 kg, đồng thời được trang bị hệ thống JDAM. Hệ thống này còn được gọi là bộ điều khiển có thể “chuyển hóa” hay điều khiển các quả bom rơi tự do thành bom “điều khiển” rơi đúng mục tiêu cần tiêu diệt.

Với những tính năng kể trên, Avenger có thể tiến hành các sứ mệnh do thám tầm xa hoặc tấn công chết người.

Theo Russia Today, Avenger dự kiến sẽ được quân đội Mỹ triển khai thực hiện các sứ mệnh tấn công các phần tử khủng bố ở Pakistan và một số nơi khác.

Phúc Duy

>> Lộ diện máy bay không người lái tiên tiến nhất của Anh
>> Máy bay không người lái nhỏ và rẻ
>> Anh chi 6,5 tỉ USD mua hơn 650 máy bay không người lái
>> Mỹ triển khai máy bay không người lái tại Việt Nam từ thập niên 1960
>> Nga sắp có tên lửa diệt máy bay không người lái
>> Trung Quốc bị tố 'chôm' thiết kế máy bay không người lái của Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.