60% doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam có lãi

24/02/2014 15:00 GMT+7

(TNO) Ngày 24.2, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) đã tổ chức buổi công bố kết quả khảo sát tình hình đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) Nhật tại nước ngoài.

>> Doanh nghiệp Nhật vẫn e ngại môi trường đầu tư ở Việt Nam

Riêng tại thị trường Việt Nam, trong số 435 DN được khảo sát, có đến 60% DN cho biết đang kinh doanh có lãi, 70% trong số này đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh vì thị trường VN có tiềm năng tăng trưởng cao, tỉ lệ này cũng vượt trội so với các nước khác.

Theo JETRO, mặc dù Hàn Quốc là nước đứng vị trí số 1 về số vốn đầu tư mới vào Việt Nam trong năm 2013, nhưng Nhật Bản lại đứng đầu về số vốn đầu tư mở rộng và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Ngược lại, các DN Nhật Bản cũng yêu cầu Việt Nam cần nhanh chóng cải tiến thủ tục hành chính, chế độ thuế, chính sách pháp luật cũng như có chính sách để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ

Quang Thuần

>> Nhiều doanh nghiệp Nhật tăng vốn đầu tư ở khu công nghiệp
>> Việt Nam cần chủ động ‘đón lõng’ làn sóng doanh nghiệp Nhật từ Thái Lan
>> Doanh nghiệp Nhật tiến vào Đà Nẵng
>> Làm ăn với doanh nghiệp Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.