
Tưởng niệm nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ
Lễ tưởng niệm giáp năm các công nhân, kỹ sư tử nạn trong sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn Cần Thơ (xảy ra ngày 26.9.2007) được tổ chức trọng thể, trang nghiêm hôm qua 14.9 tại xã Mỹ Hòa, H.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Lễ tưởng niệm giáp năm các công nhân, kỹ sư tử nạn trong sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn Cần Thơ (xảy ra ngày 26.9.2007) được tổ chức trọng thể, trang nghiêm hôm qua 14.9 tại xã Mỹ Hòa, H.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Qua kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại đơn vị thực hiện gói thầu số 3, cầu Cần Thơ, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc sử dụng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Được biết, gói thầu số 3 nằm tại khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng có tổng chiều dài là 7,69 km do Tổng công ty Xây dựng quốc gia Trung Quốc (CSCEC) đảm nhiệm.
(TNO) Trong số 54 nạn nhân đã qua đời trong vụ sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, 7 trường hợp có gia đình ở các tỉnh, thành phía Bắc như Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình và Ninh Bình.
Tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận gần 29 tỷ đồng, 2.550 USD và 50 đô la Úc từ các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước hỗ trợ các nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Tỉnh đang thực hiện việc hỗ trợ công bằng theo hướng bền vững, lâu dài, hướng đến việc tạo nguồn thu nhập ổn định hàng tháng cho các hộ gia đình, xây dựng nhà ở và tạo điều kiện cho con các nạn nhân có điều kiện tiếp tục học tập đến tuổi trưởng thành.
* Đề nghị chấm dứt tìm kiếm, chuyển sang giai đoạn tháo dỡ hiện trường Ông Nguyễn Văn Công, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết: Ngày 19.10, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và nhà thầu TKN đã gửi văn bản cho Bộ GTVT, khẳng định: vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ có 134 nạn nhân, trong đó 54 người chết, 80 người bị thương, hiện không còn nạn nhân nào mất tích.
Nạn nhân còn mất tích cuối cùng đã được tìm thấy trong ngày 17.10. Kỹ sư Phạm Châu Long, Giám đốc Dự án cầu Cần Thơ, cho biết: Lúc 9 giờ cùng ngày, khi đang đào bới khu vực bên ngoài gần hàng rào, giữa trụ 14 và 15 để phục vụ công tác điều tra thì công nhân phát hiện có mùi hôi rất nặng bốc lên từ dưới một tấm bê tông. Ngay sau đó đã phát hiện bên dưới là một thi thể.
(TNO) 9 giờ 45 phút sáng nay (17.10), nguồn tin từ công trường cầu Cần Thơ cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm xác một nạn nhân trong sự cố sập cầu dẫn cầu Cần Thơ.
Tính đến 18 giờ ngày 15.10.2007, bạn đọc đã đóng góp 3.264.826.000 đồng. Dưới đây là danh sách bạn đọc đóng góp:
Hôm qua 11.10, ông Nguyễn Văn Công, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết: mấy ngày qua, trụ 14 (một trong 3 trụ bị sự cố) cầu Cần Thơ bị nghiêng thêm khá nhiều so với lúc mới xảy ra sự cố; trong khi đó khối bê tông lớn bị sập vẫn còn liên kết thép với đỉnh trụ 15 đã có một số điểm rạn nứt, các cục bê tông thỉnh thoảng bị vỡ và rơi xuống; có nguy cơ trụ 14 sẽ bị đổ kéo theo tấm bê tông của nhịp 13 dính liền với trụ 14 (khu vực 2c) và tấm bê tông dính với trụ 15 cũng bị sập theo.
Trưa ngày 9.10, trên địa điểm tìm kiếm nạn nhân cuối cùng là anh Trần Văn Hơn tại công trường xây dựng cầu Cần Thơ, đã xảy ra một tai nạn làm bị thương công nhân Trịnh Văn Khải, thuộc Công ty xây dựng cầu 75.
* Đặc phái viên của Chính phủ Nhật đến Cần Thơ Sáng 8.10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp thị sát hiện trường sự cố sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ, sau đó Thủ tướng đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (PMU Mỹ Thuận) và đại diện nhà thầu TKN (Nhật Bản) ngay tại công trường.
Chiều 8.10, Ủy ban Nhà nước điều tra về sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn của cầu Cần Thơ đã họp phiên đầu tiên để triển khai công việc.
Tính đến 18 giờ ngày 7.10.2007, bạn đọc đã đóng góp 3.005.537.000 đồng giúp gia đình nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Dưới đây là tiếp theo danh sách bạn đọc đóng góp:
* Anh Lê Tấn Thành được Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long nhận vào làm việc Hôm 5.10, ngày thứ 10 sau thảm họa sập cầu Cần Thơ, tại hiện trường, một quan chức thuộc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã huy động mọi phương tiện và nỗ lực hết sức để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn mất tích. Theo ghi nhận của Thanh Niên, đến chiều 5.10, có khoảng một nửa các khối bê tông, sắt thép ở quanh trụ P13 và P14 đã được tháo dỡ xong.
(TNO) Sáng nay 3.10, sau khi mở cửa sổ dầm hộp bê tông để dùng đèn chiếu phía trong thăm dò, vào lúc 10h30, lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập cầu Cần Thơ đã nhìn thấy rõ 1 thi thể và đến trưa đã đưa được nạn nhân này ra khỏi đống đổ nát. Vào lúc 15 giờ chiều nay đã phát hiện thêm một thi thể nữa. Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm cách đưa thi thể nạn nhân ra. Như vậy, hiện còn 1 người mất tích nữa chưa được tìm thấy.
(TNO) Hình ảnh các lực lượng dân quân tự vệ túc trực 24/24 giờ tại hiện trường, sẵn sàng tiếp cứu đã trở nên quá quen thuộc với tất cả những ai chứng kiến vụ sập cầu Cần Thơ trong những ngày này. Họ là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và trực tiếp xông vào nơi nguy hiểm để tìm kiếm, cứu nạn.