Nửa đem thức giấc, xách búa chém người

27/02/2014 14:26 GMT+7

(TNO) Ngày 27.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, y án 19 năm tù đối với Lê Hoàng Minh (62 tuổi, ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) về tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 27.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, y án 19 năm tù đối với Lê Hoàng Minh (62 tuổi, ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) về tội 'giết người'.

Theo bản án sơ thẩm, Minh là em rể bà con chú bác với ông Bùi Văn Chảnh (76 tuổi, ngụ cùng địa phương). Cả hai ở cạnh nhà nhau.

Khoảng 10 năm trước, hai gia đình xảy ra xích mích, tranh chấp ranh đất ở. Vụ việc chỉ đưa ra họ tộc bàn bạc chứ không đưa ra chính quyền địa phương giải quyết, nhưng Minh không đồng ý với ý kiến của họ tộc vì cho rằng dòng họ bên vợ bênh vực ông Chảnh.

Tối 23.7.2013, sau trận nhậu và ngủ một giấc đến nửa đêm, Minh thức dậy nhớ lại việc tranh chấp với nhà ông Chảnh nên nảy sinh ý định trả thù.

Minh lấy cây búa chẻ củi rồi đi qua nhà ông Chảnh đập bể cửa kính trước nhà rồi mở cửa vào nhà. Nghe tiếng động, con trai ông Chảnh ra xem bị Minh đuổi chém phải bỏ chạy thoát thân. Sau đó, Minh cầm búa đánh vợ chồng ông Chảnh gục tại chỗ.

Hay tin, Công an xã Nhị Mỹ đến hiện trường bắt giữ Minh cùng tang vật gây án. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, vợ chồng ông Chảnh thoát chết nhưng vẫn bị thương tích nặng. 

Theo HĐXX, mức án tòa sơ thẩm đã tuyên là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên không thể giảm án.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Chém người trong quán trà sữa
>> Thua độ bóng đá, gọi đồng bọn chém người
>> Cuồng ghen, dùng búa gỗ nện vào đầu vợ
>> Khởi tố 3 bị can giết người chỉ vì bỏ tay vào túi quần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.