
Khi nào ngành văn hóa mới nhìn ra những tồn tại ?
Đó là câu hỏi nhiều bạn đọc đặt ra sau khi xem báo cáo tổng kết của ngành VH-TT-DL chỉ khoe các thành tích mà không có yếu kém.
Hầu hết nhà làm phim Việt đều e ngại 'ải' kiểm duyệt. Tuy nhiên, với phim ngoại lại có vẻ dễ 'thông quan' hơn, dẫn đến sự cố nghiêm trọng như lọt ra rạp phim có 'đường lưỡi bò'.
“Trung Quốc sử dụng văn hóa và “ngoại giao quần chúng” như những biện pháp quyền lực mềm”. GS Joseph Nye (ĐH Harvard, Mỹ), người được xem là “cha đẻ” của học thuyết Quyền lực mềm, đã nhận định như vậy khi trả lời Thanh Niên từ cách đây hơn 7 năm.
Khi hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc xuất hiện trong bộ phim Everest - người tuyết bé nhỏ (do Công ty CJ CGV phát hành trong cụm rạp của CGV) được xác định là một vụ việc nghiêm trọng, bạn đọc Báo Thanh Niên càng thêm bức xúc, thậm chí phẫn nộ.
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu khẩn trương kiểm điểm xử lý sai sót của cá nhân và tập thể liên quan trong vụ việc phim có "đường lưỡi bò" lọt ra rạp.
Chiều 14.10, Bộ VH-TT-DL cho biết 'còn chờ thông tin từ Cục Điện ảnh' rồi mới xem xét trách nhiệm cụ thể với cá nhân, tổ chức.
Hai ngày qua, dư luận không khỏi bức xúc khi bộ phim hoạt hình Everest - người tuyết bé nhỏ (Abominable) có lồng ghép bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc mà vẫn được CJ CGV phát hành tại VN.
CGV đã có phản hồi chính thức bằng lời xin lỗi, nhận sai sót của mình sau khi chiếu phim Everest- người tuyết bé nhỏ . Bộ phim có cảnh xuất hiện 'đường lưỡi bò' phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.
Cách đại diện của CJ CGV chống chế việc hai bộ phim Everest - người tuyết bé nhỏ và Điệp vụ biển Đỏ, đều do đơn vị này phát hành, có nội dung xâm hại chủ quyền Việt Nam là không thể chấp nhận được.
Theo chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, việc phim có "đường lưỡi bò" Everest Người tuyết bé nhỏ lọt ra rạp chiếu Việt Nam không thể chỉ rút phim là xong.
Việc đưa bản đồ 'đường lưỡi bò' phi pháp vào phim hoạt hình Everest - người tuyết bé nhỏ không phải là lần đầu Trung Quốc lồng ghép tuyên truyền chủ quyền sai trái trên cả sản phẩm dành cho trẻ em.
Sự yếu kém của cơ quan kiểm duyệt tại VN lại vô tình tiếp tay cho chủ đích tuyên truyền chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.