EVNCPC lan tỏa hành động nhân ái

Huy Đạt
Huy Đạt
13/12/2021 11:35 GMT+7

,

“Tuần lễ hồng EVN lần thứ 7” vừa được Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phối hợp với Thành Đoàn, Hội Chữ thập đỏ, Bệnh viện Đà Nẵng tổ hôm 11.12 đã thu hút 437 cán bộ, công nhân viên, khách hàng từ 15 đơn vị thành viên và công ty có cổ phần vốn góp của EVNCPC, 5 đơn vị thuộc EVN khu vực Đà Nẵng tham gia hiến máu.

Bà Lê Thị Phương Cẩm, Phó Tổng giám đốc EVNCPC, cho biết hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN, từ năm 2016 đến 2020, EVNCPC đã tổ chức 5 chương trình trên địa bàn 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây nguyên, là món quà ý nghĩa mà CB-CNV EVN nói chung, EVNCPC nói riêng dành tặng cho cộng đồng; thu về gần 8.500 đơn vị máu, trong đó khu vực Đà Nẵng có gần 1.500 đơn vị máu. “Nghĩa cử hiến máu cứu người trong tuần lễ năm nay càng có ý nghĩa, khi lượng máu đang khan hiếm do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp”, bà Cẩm nói.

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái tại EVNCPC.

Có 374 đơn vị máu thu được trong ngày 11.12 và chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng

“Rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, trao niềm tin và hy vọng đến những người bệnh cần máu”, chị Trần Thị Thùy Trâm (áo xanh, Phòng nhân sự Điện lực Đà Nẵng, người 5 lần hiến máu tình nguyện) chia sẻ

Thông điệp ý nghĩa “Vạn trái tim - Một tấm lòng

“Tuần lễ hồng EVN lần thứ 7” kéo dài từ ngày 6 - 12.12, thu hút gần 2.000 CB-CNV tại miền Trung - Tây nguyên tham gia, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12)

Có 374 đơn vị máu thu được trong ngày 11.12 và chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.