EVNCPC thắng lớn tại Giải thưởng WIPO 2020

22/11/2021 08:57 GMT+7

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật VN phối hợp với Bộ KH-CN, Tổng liên đoàn Lao động và T.Ư Ðoàn vừa tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam lần thứ 26, Giải thưởng WIPO năm 2020.

Tại buổi lễ, các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã vinh dự nhận 1 giải nhất, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích trong tổng số 45 công trình được trao giải lần này.

Đáng chú ý, công trình "Nghiên cứu phát triển trạm sạc nhanh cho xe ô tô điện theo tiêu chuẩn chademo nhằm thúc đẩy, khuyến khích việc sử dụng ô tô điện tại Việt Nam" của nhóm tác giả Trần Dũng, Bùi Phúc Chính, Đinh Huy Vũ, Hà Đức Tường Quân, Lê Quang Vương thuộc Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (EVNCPC EMEC) đã được trao giải nhất. Công trình này thuộc nhóm lĩnh vực công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Ngoài ra, Giải thưởng WIPO năm 2020 còn vinh danh các công trình khác của 3 nhóm tác giả thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. Qua 26 lần tổ chức, Giải thưởng WIPO đã tôn vinh các nhà khoa học, công nghệ nghiên cứu những công trình có giá trị khoa học, kinh tế - xã hội lớn, được áp dụng hiệu quả tại Việt Nam; qua đó khuyến khích việc tìm tòi, sáng tạo các công trình khoa học công nghệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.