F2 đã chuyển thành F0, Hà Nội vào tình thế chống dịch Covid-19 mức độ cao

Vũ Hân
Vũ Hân
30/01/2021 20:02 GMT+7

Hà Nội đã có ca Covid-19 thứ 4, là F1 của bệnh nhân 1694 (tại P.Xuân Phương, Nam Từ Liêm), cùng làm việc tại Nhà máy Z153. Đây là trường hợp F2 thành F0 và hiện toàn bộ Nhà máy Z153 đã bị phong toả.

Trên 400 công nhân Nhà máy Z153 bị cách ly

Chiều nay, 30.1, tại cuộc giao ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, Sở Y tế thành phố cho biết, Hà Nội đã xuất hiện ca Covid-19 thứ 4, vẫn liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương.
Cụ thể, theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 28.1 đến nay, thành phố ghi nhận 4 ca mắc mới tại cộng đồng.

F2 thành F0, Hà Nội ghi nhận bệnh nhân thứ 4 lây nhiễm Covid-19 cộng đồng

Trong chiều nay, phát hiện thêm bệnh nhân 1695, tên là N.Đ.P, nam, 34 tuổi, F1 của bệnh nhân 1694 - là bệnh nhân tại P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm (cùng làm việc tại Nhà máy Z153). Đến nay, đã xác minh được 65 F1 tại Hà Nội, đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.
Theo báo cáo của lãnh đạo H.Đông Anh (Hà Nội), chính quyền địa phương đã phong toả toàn bộ Nhà máy Z153, đưa 54 người đi cách ly tập trung tại Xuân Mai (Hà Nội), còn hơn 300 người đang ăn ở trong nhà máy. 
Y tế địa phương cũng đã lấy xong hết mẫu và gửi về CDC Hà Nội để xét nghiệm. H.Đông Anh xác định có 3 khu vực nhạy cảm là Nhà máy Z153, chợ Tó (nơi bệnh nhân 1694 đi ăn trưa), quán hàng tại Nguyên Khê, đã có điều tra, phong toả và báo cáo số liệu về thành phố.
Theo báo cáo tại Q.Nam Từ Liêm, bệnh nhân 1694 có lịch trình di chuyển hết sức phức tạp. Bệnh nhân cũng được cho biết là "khai báo rất loanh quanh". Vợ của bệnh nhân, đặc biệt là em vợ của bệnh nhân, cũng tiếp xúc với rất nhiều người, do có đi đến rất nhiều điểm, có cả các đình chùa.
Hai con của bệnh nhân đang học tại Trường mầm non Cầu Diễn và Trường tiểu học Xuân Phương. Chính quyền đã cho truy vết F1, F2 tại 2 trường và đề nghị hiệu trưởng thông báo đến các gia đình kiểm soát tất cả các cháu tại nhà.

Bản tin Covid-19 ngày 30.1: Thần tốc truy vết ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng

Xét nghiệm khoảng 20.000 mẫu của người về từ Chí Linh, Vân Đồn

Trước diễn biến này, lãnh đạo H.Đông Anh cho biết, huyện đã chuyển sang trạng thái chống dịch mức độ cao. H.Đông Anh đã quyết định dừng toàn bộ các lễ hội (96 lễ hội), bao gồm cả lễ hội Cổ Loa (sẽ chỉ làm phần lễ đảm bảo thuần phong mỹ tục chứ không có phần hội). 
Ngoài khoảng trên 150 F1 của các ca bệnh đã xuất hiện, Hà Nội cũng còn khoảng trên 10.000 người liên quan và những người có lịch sử dịch tễ từ TP.Chí Linh (Hải Dương), Vân Đồn (Quảng Ninh) về.
Trong các ngày từ 28.1 đến nay, các đơn vị đã triển khai rà soát người đi đến, về từ TP.Chí Linh và sân bay Vân Đồn từ ngày 14.1. Theo đó, xác định được 9.430 người từ TP.Chí Linh, 409 người từ Vân Đồn (tổng 9.839 người) về và đã lấy được 3.400 mẫu xét nghiệm.

Hàng trăm học sinh Hà Nội từng tham quan Chí Linh phải xét nghiệm Covid-19

Theo Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt, số lượng xét nghiệm có thể tăng lên 20.000 (đối với những người có tiền sử dịch tễ liên quan) và khoảng trên 24.000 nhân viên y tế toàn thành phố, trên 3.000 người phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII (xét nghiệm lần 3). Tính đến đầu tuần sau, CDC Hà Nội sẽ phải thực hiện trên 50.000 mẫu
Hiện nay, Hà Nội đã có F2 dương tính, có bệnh nhân xuất hiện tại bệnh viện, nên tình hình được nhận định có thể diễn biến rất phức tạp thời gian tới. Sẽ tiếp tục có các ca dương tính ở Hà Nội. Tuy nhiên, Hà Nội có một thuận lợi là tất cả các ca đều có liên quan đến Hải Dương, và tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát.
Dù vậy, ông Trương Quang Việt cũng nhấn mạnh, nếu không nhanh chóng, quyết liệt thì Hà Nội sẽ có nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.

KHẨN: Ai đến 2 nơi này phải liên hệ y tế ngay để phòng Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.