FA nhóm họp xử vụ Rio Ferdinand "chửi xoáy" Ashley Cole

18/07/2012 09:53 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đang cân nhắc để đưa ra án phạt thích đáng dành cho Rio Ferdinand sau những lời "chửi xoáy" của trung vệ M.U này nhắm vào Ashley Cole.

(TNO) Hôm nay, 18.7 (giờ VN), Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đang cân nhắc để đưa ra án phạt thích đáng dành cho Rio Ferdinand sau những lời "chửi xoáy" của trung vệ M.U này nhắm vào Ashley Cole.

>> Tức Terry, Rio Ferdinand quay sang “chửi” Ashley Cole
>> Rio Ferdinand: M.U nổi tiếng như ban nhạc The Beatles
>> Rio Ferdinand gây chiến với John Terry

 
Rio Ferdinand (phải) đang cùng M.U du đấu tại Nam Phi - Ảnh: AFP

Theo FA, hiện tại họ đã có trong tay những bằng chứng về những đoạn mà Rio Ferdinand đã viết trên Twitter. Và theo họ tiết lộ, những bằng chứng trên là do sở cảnh sát vùng Derbyside cung cấp.

Dự kiến, nhân viên điều tra Jennifer Kennedy và giám đốc quản trị của FA Darren Bailey sẽ gặp nhau vào hôm nay để thảo luận về những gì mà Rio Ferdinand đã viết trên Twitter.

Hôm 13.7 vừa qua, tòa án quận Westminster đã tuyên bố Terry trắng án. Điều đó khiến Rio Ferdinand rất tức giận. Không chỉ giận Terry, Ferdinand còn giận lây sang Ashley Cole, nhân chứng đã đứng ra bảo vệ cho thủ quân của Chelsea. Vốn cùng là những cầu thủ da màu nên Rio xem Ashley Cole đã có hành động mang tính phản bội.

 
Ashley Cole được tòa triệu tập để làm nhân chứng trong vụ John Terry và Anton Ferdinand - Ảnh: Reuters

Vì thế, trên trang cá nhân Twitter, Rio Ferdinand đã gọi người đồng nghiệp bên phía Chelsea là "thỏi sô-cô-la đen", từ ngữ miệt thị, chế giễu những người da đen được cho là phản bội lại dân tộc của mình.

Khi một vài người nhảy vào bình luận, Ferdinand đáp lại: “Tôi hiểu ý của các bạn. Đó là một thỏi sô-cô-la đen kinh điển... hahaha”.

Hành động của Ferdinand đã không được dư luận hưởng ứng, đa số fan trên Twitter đều tỏ vẻ bất bình và một số người còn chuyển nội dung này đến Twitter của sở cảnh sát.

“Liệu tôi có thể phàn nàn về câu nói mang ý nghĩa phản kháng từ Rio Ferdinand hay không. Thật không thể tin được anh ta lại làm như vậy”, một người chia sẻ.

 
Đoạn "bằng chứng" mà Rio Ferdinand đã viết trên Twitter - Ảnh: Sport Mail

Trước sức ép, trung vệ của M.U đã quyết định xóa câu nói trên, đồng thời giải thích rằng: “Những gì tôi viết ngày hôm qua không phải là một thuật ngữ phân biệt chủng tộc. Đó chỉ là một dạng tiếng lóng dùng để chỉ một vài người sống giả tạo”.

Theo Rio Ferdinand, trong ngôn ngữ đường phố tại Anh, dùng từ "choc ice" dành cho một người, có ý nghĩa là người đó sống hai mặt, "đen bên ngoài và trắng bên trong", Rio giải thích trên Twitter như thế.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.