Fabio Capello từ chức HLV tuyển Anh

09/02/2012 05:10 GMT+7

(TNO) Bốn năm huấn luyện tuyển Anh của HLV Fabio Capello đã có kết cục bất ngờ khi ông từ chức vào tối hôm qua, 8.2 (giờ địa phương), sau một cuộc họp với Hiệp hội bóng đá Anh (FA) tại Wembley.

* Hành trình cùng tuyển Anh của Fabio Capello
* Các cầu thủ Anh sốc với quyết định của HLV Capello

(TNO) Bốn năm huấn luyện tuyển Anh của HLV Fabio Capello đã có kết cục bất ngờ khi ông từ chức vào tối hôm qua, 8.2 (giờ địa phương), sau một cuộc họp với Hiệp hội bóng đá Anh (FA) tại Wembley.

>> HLV Capello phải giải trình với FA
>> Tuyển Anh lại lủng củng vì Terry
>> HLV Capello: Đôi khi cơ hội chỉ đến một lần!

Nhà cầm quân người Ý vốn bất đồng với FA vì quyết định tước băng thủ quân của ngôi sao John Terry sau khi phiên tòa xét xử hành vi phân biệt chủng tộc của hậu vệ Chelsea với Anton Ferdinand được hoãn lại đến sau EURO 2012.


HLV Fabio Capello chia tay tuyển Anh sau 4 năm cộng tác - Ảnh: AFP

Vài ngày trước Capello đã công khai chỉ trích quyết định của FA trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RAI của Ý.

Quyết định từ chức của ông được thông báo sau một cuộc họp với Chủ tịch FA David Bernstein và Tổng thư ký Alex Horne, theo BBC.

"Cuộc thảo luận tập trung vào quyết định của FA về việc tước băng thủ quân tuyển Anh của John Terry và phản ứng của Capello trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Ý. Trong cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, việc từ chức của Capello được chấp thuận và ông ấy sẽ rời chức HLV tuyển Anh ngay lập tức”, thông báo của FA cho biết.

Chủ tịch Bernstein phát biểu: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng trong cuộc họp và trong suốt thời gian làm HLV tuyển Anh, Fabio đã cư xử một cách hết sức chuyên nghiệp”.

Theo thông báo, trong hôm nay, 9.2, FA sẽ tổ chức một cuộc họp báo ở sân Wembley vào 12 giờ, giờ GMT (19 giờ, giờ Việt Nam).

 
99% nguyên nhân HLV Capello ra đi là vì bất đồng xung quanh chiếc băng thủ quân của John Terry - Ảnh: Reuters

Cuộc họp vào hôm qua là lần đầu tiên Capello gặp FA kể từ khi tổ chức này quyết định tước băng thủ quân của Terry. Hậu vệ 31 tuổi của Chelsea vốn phủ nhận cáo buộc đã lăng mạ cầu thủ Anton Ferdinand của Queen Park Rangers.

Hôm chủ nhật, 5.2, Capello nói với đài RAI rằng ông không đồng ý với việc một cầu thủ bị giới chức thể thao trừng phạt trước khi tòa án đưa ra phán quyết.

Capello, người có mức lương 6 triệu bảng/năm, vốn dự kiến sẽ rời chức sau vòng chung kết EURO 2012 vào tháng 6 và quyết định từ chức bất ngờ của ông khiến FA phải gấp rút bổ nhiệm một người thay thế.

Trận đấu kế tiếp của tuyển Anh là trận giao hữu với Hà Lan vào ngày 29.2 tại sân Wembley và người đứng đầu bộ phận phát triển tài năng của FA Gareth Southgate gợi ý với BBC rằng HLV đội U.21 Stuart Pearce sẽ tạm dẫn dắt “Tam sư” trong trận đấu này.

Tuy nhiên, Southgate nhận xét rằng HLV của Tottenham Harry Redknapp là ứng cử viên hàng đầu cho cương vị HLV tuyển Anh tại EURO 2012.

 
HLV Harry Redknapp vừa được Tòa án Southwark Crown của London tuyên vô tội với cáo buộc trốn thuế - Ảnh: Reuters

Đây cũng là nhận định của giới truyền thông Anh và các chuyên gia bóng đá, bao gồm cựu thủ quân tuyển Anh Alan Shearer và cựu giám đốc điều hành FA David Davies.

Như một sự trùng hợp, trong hôm 8.2, Redknapp đã được trắng án trong phiên tòa về tội trốn thuế.

Cựu tuyển thủ Anh Shearer phát biểu: “Tuyển Anh nên được huấn luyện bởi một người Anh và tôi sẽ chọn Redknapp như là một ứng cử viên nổi trội. Ông ấy là thiên tài trong việc lên giây cót cho các cầu thủ”.

Hành trình cùng tuyển Anh của Fabio Capello

14.12.2007: Được bổ nhiệm làm HLV tuyển Anh với hợp đồng 4 năm rưỡi cùng mức lương 6 triệu bảng/năm.

6.2.2008: Anh đánh bại Thụy Sĩ 2-1 trong trận giao hữu tại sân Wembley, mang đến cho Capello chiến thắng đầu tay.

9.9.2009: Anh giành suất tham dự vòng chung kết World Cup 2012 với chiến thắng 5-1 trước Croatia tại Wembley.

5.2.2010: Tước băng thủ quân của John Terry sau những cáo cuộc về đời tư của hậu vệ Chelsea.

10.5.2010: Thông báo về hệ thống đánh giá điểm số cầu thủ tại World Cup. Chỉ số Capello Index được hủy bỏ chỉ sau 24 giờ hoạt động.

2.6.2010: Ký hợp đồng mới.

27.6.2010: Anh bị loại khỏi World Cup sau thất bại bẽ mặt 1-4 trước tuyển Đức tại vòng 1/8.

15.3.2011: Tái bổ nhiệm Terry làm thủ quân, tuyên bố rằng hậu vệ Chelsea vẫn là “một cầu thủ và đội trưởng giỏi”.

5.11.2011: Khẳng định ông vẫn chọn Terry là thủ quân bất chấp các cáo buộc phân biệt chủng tộc chống lại cầu thủ này.

5.2.2012: Chỉ trích FA vì quyết định tước băng thủ quân của Terry.

8.2.2012: Từ chức HLV tuyển Anh sau cuộc họp với Chủ tịch FA David Bernstein.

Các cầu thủ Anh sốc với quyết định của HLV Capello

Tiền vệ Jack Wilshere (Arsenal): "Tôi bị sốc khi biết tin về Fabio Capello. Thầy là người rất thẳng thắn, người đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội ra mắt đội tuyển. Tôi sẽ nhớ mãi trận đấu đầu tiên trong màu áo Tam sư gặp Hungary năm 2010.

Mọi người có những phán xét riêng về Capello nhưng với cá nhân tôi, một cầu thủ trẻ dưới quyền, thầy là người đáng tin cậy và có sức ảnh hưởng lớn. Tôi luôn biết ơn thầy và rất buồn khi thầy tuyên bố ra đi".

Hậu vệ Kyle Walker (Tottenham): "Buồn khi nghe tin thầy ra đi. Một HLV vĩ đại mà tôi từng cộng tác...".

Cựu hậu vệ Danny Mills: "Tôi cho rằng FA xử lý vụ này rất tệ. Chắc chắn chiến dịch EURO 2012 sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Harry Redknaap là người phù hợp. Nhưng Tottenham liệu có gật đầu cho ông ấy ra đi trước khi mùa giải kết thúc?".

Trung vệ Rio Ferdinand (M.U): "Ồ, Capello từ chức... Chuyện gì nữa đây???".

Tiền vệ Joey Barton (QPR): "Không thủ quân, không HLV trưởng. Còn 4 tháng là đến EURO. Chuyện đến rồi sẽ đến".

Cựu tiền đạo Alan Smith: "Tôi không mong đợi điều này xảy ra. Nó đến quá bất ngờ".

Tiền đạo Wayne Rooney (M.U): "Chúng ta vừa mất đi một HLV giỏi, một người đàn ông chính trực. Có lẽ Harry Redknapp là người phù hợp nhất vào lúc này".

Bảo Nghi
(Theo AFP, Reuters, DailyMail, BBC)

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.