Facebook bỏ đề xuất nhóm chính trị

29/01/2021 10:05 GMT+7

Tổng giám đốc điều hành Mark Zuckerberg hôm qua 28.1 tuyên bố Facebook sẽ loại trừ tính năng đề xuất các tổ chức chính trị và vận động quyền công dân cho người dùng mạng xã hội này.

Việc điều chỉnh trên đã diễn ra theo sau vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6.1, khiến 5 người thiệt mạng.
“Quyết định này tiếp nối nỗ lực đang được chúng tôi triển khai nhằm hạ nhiệt và ngăn chặn hoạt động trao đổi gây chia rẽ (diễn ra trên nền tảng mạng xã hội)”, Đài CNBC dẫn lời ông Zuckerberg.
Bên cạnh đó, ông Zuckerberg cho hay công ty giờ đây đang cân nhắc các bước nhằm giảm số lượng nội dung chính trị mà người dùng có thể đọc được trên giao diện bảng tin (News Feed).

Tổng thống Putin quan ngại quyền lực của mạng xã hội Mỹ

“Một trong những phản hồi hàng đầu mà chúng tôi đang tiếp nhận từ cộng đồng là mọi người không muốn phải xem chuyện chính trị và ẩu đả trong lúc lướt Facebook”, theo ông Zuckerberg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.