Facebook gỡ bỏ hơn 500 tài khoản từ Nga

17/01/2019 22:28 GMT+7

Facebook ngày 17.1 thông báo đã gỡ bỏ hơn 500 trang, nhóm và tài khoản với nguồn gốc từ Nga bị cho là có những hoạt động gieo rắc thông tin sai lệch.

Ông Nathaniel Gleicher, Trưởng bộ phận chính sách an ninh mạng của Facebook, cho biết các tài khoản bị gỡ bỏ có liên quan đến 2 chiến dịch "tạo sức ảnh hưởng của Nga" tại nhiều nước ở vùng Baltic, Trung Á, Trung và Đông Âu.
“Chúng tôi vẫn chưa thể xác định mối liên hệ giữa hai chiến dịch này. Tuy nhiên, cả hai đều có chung một chiến thuật là thiết lập các mạng lưới tài khoản tung tin sai lệch”, AFP dẫn lời ông Gleicher nói.
Theo ông Gleicher, 364 trang và tài khoản bị gỡ bỏ tự nhận là trang tin độc lập nhưng thực chất có liên hệ với nhân viên của hãng thông tấn Nga Sputnik (trụ sở ở thủ đô Moscow).
“Một số trang thường xuyên đăng tải những chủ đề, nội dung chống lại NATO và kích ngòi biểu tình”, ông cho biết.
Cùng ngày, Sputnik xác nhận các trang và tài khoản của mình trên Facebook đã bị gỡ bỏ, đồng thời lên án hành động này là "kiểm duyệt với động cơ chính trị".
Ngoài ra, còn có 148 trang, nhóm và tài khoản khác bị xóa bỏ khỏi Facebook và Instagram (do Facebook sở hữu) cũng bị cho là "một mạng lưới từ Nga nhắm vào Ukraine".
Facebook cho biết thêm tiến hành đợt kiểm tra và xóa trang dựa vào thông tin do cơ quan chức năng Mỹ cung cấp.
Hiện mạng xã hội lớn nhất thế giới đang đối diện áp lực lớn từ hàng loạt vụ bê bối liên quan đến bảo mật dữ liệu người dùng và tin giả mạo tràn lan.
Chính phủ Nga chưa có phản ứng về những thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.