Facebook lại trì hoãn tính năng xóa lịch sử duyệt web

12/04/2019 07:41 GMT+7

Một trong những tính năng chính được chú ý tại Hội nghị F8 vào năm ngoái của Facebook là Clear History (xóa lịch sử duyệt web) đã tiếp tục bị trì hoãn đến cuối năm nay.

Theo Engadget, tại Hội nghị F8, một trong những thông báo chính của Mark Zuckerberg là tính năng Clear History nhằm mục đích cho phép người dùng xóa lịch sử tài khoản của họ. Công ty hứa hẹn sẽ triển khai tính năng này đến với người dùng vào năm ngoái nhưng bị trì hoãn đến mùa xuân năm 2019.
Tuy nhiên, tính năng này tiếp tục bị trì hoãn lần nữa. Tại sự kiện do Facebook tổ chức để nói về chính sách minh bạch của công ty, Phó chủ tịch quản lý sản phẩm Facebook Guy Rosen cho biết Clear History đã bị dời sang cuối năm nay.
Rosen nói rằng, lý do đằng sau điều này là do nhóm muốn đảm bảo rằng nó được thực hiện đúng cách. “Chúng tôi đang làm việc để tổ chức lại hệ thống của mình, và cách chúng tôi xử lý dữ liệu đó để mọi thứ có thể xử lý đúng cách. Đó là lý do tại sao nó (Clear History) mất nhiều thời gian hơn dự kiến”.
Vẫn chưa rõ lý do tại sao công cụ định hướng bảo mật này lại mất hơn một năm để ra mắt, đặc biệt là khi Zuckerberg ban đầu nói rằng nó sẽ được phát hành chỉ một vài tháng sau khi giới thiệu.
[VIDEO] Facebook cân nhắc siết qui định, cấm một số đối tượng "live stream" video trực tiếp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.