Facebook muốn hiển thị tin tức chất lượng cao

21/01/2018 10:42 GMT+7

Facebook đã thông báo rằng họ muốn người dùng xem các tin tức chất lượng cao trong nguồn cấp dữ liệu của họ bằng cách thay đổi để trang web cá nhân hóa tốt hơn.

Theo Neowin, Facebook nói rằng mọi người sẽ thấy ít nội dung tin tức hơn trên trang web, nhưng nội dung mà nó hiển thị phải có chất lượng cao. Các nội dung hiển thị cũng được bản địa hóa dựa trên người sử dụng.
Trong nội dung bài viết đăng tải trên Facebook, CEO Mark Zuckerberg cho biết: “Hôm nay tôi đang chia sẻ bản cập nhật chính thứ hai của chúng tôi trong năm nay: đó là đảm bảo tin tức mà bạn nhìn thấy sẽ ít hơn nhưng chất lượng tốt hơn. Tôi đã yêu cầu nhóm sản phẩm đảm bảo rằng chúng tôi ưu tiên cho tin tức đáng tin cậy, thông tin và địa phương. Và chúng tôi sẽ bắt đầu điều này vào tuần tới với các nguồn đáng tin cậy”.
Cũng theo ông Zuckerberg, ở thời điểm hiện tại còn quá nhiều tin tức giật gân, thông tin sai lệch và phân hóa. Các phương tiện truyền thông xã hội cho phép mọi người truyền thông tin nhanh hơn bao giờ hết, và nếu chúng tôi không giải quyết cụ thể những vấn đề này thì chúng tôi sẽ khuếch đại chúng. Đó là lý do tại sao News Feed thúc đẩy tin chất lượng cao giúp xây dựng một trải nghiệm tốt hơn.
Thay vì yêu cầu các chuyên gia bên ngoài đánh giá nội dung nào là đáng tin cậy, Facebook sẽ tiếp cận với người sử dụng thông qua các cuộc điều tra chất lượng liên tục. Nó sẽ hỏi người dùng liệu họ có quen thuộc với nguồn tin tức và liệu họ tin tưởng vào nguồn tin hay không. Với những dữ liệu này, Facebook nói rằng các nguồn đáng tin sẽ là những nguồn tin được coi là đáng tin cậy ngay cả khi người không tích cực theo dõi nội dung nguồn đó.
Facebook cho biết tác động tổng thể của sự thay đổi này chính là sự cân bằng của tin tức bạn nhìn thấy sẽ tập trung vào các nguồn tin đáng tin cậy hơn. Câu hỏi đặt ra là liệu sự thay đổi này có làm ảnh hưởng đến các trang web mới vốn gây ảnh hưởng đến công chúng hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.