Facebook thử nghiệm nút downvote thay thế dislike

09/02/2018 17:46 GMT+7

Ghi nhận từ một tập hợp nhỏ các thành viên Reddit cho biết, Facebook đã tạo ra nút downvote để thay thế cho dislike. Hiện tại, Facebook cũng đã xác nhận thông tin này.

Theo Business Insider, Facebook cho biết đã thử nghiệm tính năng này với khoảng 5% người dùng Android ở Mỹ như là cách để giúp họ đánh giá xem một số nhận xét nhất định về bài đăng công khai có phù hợp hay không.
Mặc dù báo cáo từ người sử dụng Twitter nói rằng nút downvote tương tự như dislike nhưng Facebook cho biết việc downvote một bình luận không ảnh hưởng đến cách nó hiển thị ra sao trên Facebook. Theo công ty, họ không có kế hoạch mở rộng thử nghiệm.
“Chúng tôi không thử nghiệm nút dislike. Chúng tôi đang khám phá một tính năng để mọi người cung cấp cho chúng tôi phản hồi về nhận xét bài đăng trên trang công khai. Việc này chỉ dành cho một nhóm nhỏ người ở Mỹ”, một phát ngôn viên Facebook cho biết.
Báo cáo trên Twitter, cộng đồng cho biết khi người dùng chọn downvote bình luận, họ có thể chọn từ một danh sách các tùy chọn giải thích quyết định, ví dụ đánh dấu nhận xét offsensive (làm phiền) hoặc misleading (gây hiểu nhầm). Bằng cách này, có vẻ Facebook sẽ giúp người sử dụng thông báo về các thông tin sai lệch trên trang web này.
Đáng chú ý vào năm 2015, Giám đốc thiết kế Facebook Julie Zhuo cho biết cô đã nghe người dùng phàn nàn về việc chỉ có nút like cho một nhận xét. CEO Mark Zuckerberg cũng cho biết vào năm 2015 rằng công ty đã làm việc với một nút downvote vào thời điểm đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.