FDI vào nông nghiệp giảm 30 lần sau 15 năm

11/10/2014 03:40 GMT+7

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), có 512 dự án FDI trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,4 tỉ USD, chiếm 3,03% tổng số dự án và 1,4% tổng vốn đầu tư đăng ký (đứng thứ 10 trong số 18 ngành kinh tế có đầu tư nước ngoài tại VN).

Trong cơ cấu ngành kinh tế, tỷ trọng vốn FDI trong nông nghiệp hiện rất thấp và đang có xu hướng ngày càng giảm. Hiện cả nước có gần 17.000 dự án FDI được cấp phép đầu tư với tổng vốn khoảng 245 tỉ USD.

Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chỉ chiếm trên 3% tổng số dự án và 1,4% tổng vốn đăng ký, đạt hơn 500 dự án với tổng vốn xấp xỉ 3,4 tỉ USD. Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy 15 năm trước FDI vào nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 15% trong tổng vốn đầu tư FDI của cả nước, nhưng trong 3 năm trở lại đây tỷ lệ đó chỉ chưa tới 0,5%. Như vậy, FDI vào nông nghiệp đã giảm tới 30 lần chỉ sau 15 năm.

 Ng.Nga

>> FDI vào TP.HCM vượt 1 tỉ USD, tăng gần 7%
>> 3 công ty FDI xin tăng vốn mở rộng đầu tư tại Quảng Nam
>> Dự án FDI 300 triệu tăng vốn lên 1,5 tỉ USD
>> 1,13 tỉ USD vốn FDI vào bất động sản
>> 70% vốn FDI đầu tư vào chế biến chế tạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.