FDI vào TP.HCM vượt 1 tỉ USD, tăng gần 7%

24/09/2014 01:00 GMT+7

Thông tin từ Cục Thống kê TP.HCM, 9 tháng đầu năm, tổng vốn FDI vào TP.HCM đạt trên 1,1 tỉ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Thông tin từ Cục Thống kê TP.HCM, 9 tháng đầu năm, tổng vốn FDI vào TP.HCM đạt trên 1,1 tỉ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

So với hai nguồn vốn đầu tư của nhà nước trên địa bàn TP.HCM khoảng 1,6 tỉ USD, tăng 4,1% và đầu tư của khối tư nhân là 3,5 tỉ USD, tăng 6,7%, thì nguồn vốn FDI trong 9 tháng đầu năm đổ vào TP.HCM tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhất nhưng mức tăng trưởng lớn nhất.

Trong đó, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản dẫn đầu với tổng vốn 450,4 triệu USD, chiếm 41,1%, kế đó là công nghiệp có tổng vốn đầu tư 242,5 triệu USD, chiếm 22,1%, vào thương nghiệp có 70 dự án với vốn đầu tư 209,6 triệu USD, chiếm 19,1%, vào các hoạt động khoa học và công nghệ với 58 dự án tổng vốn đầu tư 156,1 triệu USD, chiếm 14,2%...

Trong 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TP.HCM, lớn nhất là British Virgin Islands với tổng vốn đầu tư 346,3 triệu USD, chiếm 31,6%. Xếp thứ 2 là  Singapore với tổng vốn đầu tư 224,4 triệu USD, chiếm 20,4%, Nhật Bản 206,1 triệu USD (chiếm 18,8%)...

 Ng.Nga

>> 3 công ty FDI xin tăng vốn mở rộng đầu tư tại Quảng Nam
>> Dự án FDI 300 triệu tăng vốn lên 1,5 tỉ USD
>> Vốn FDI tại các KCN TP.HCM tăng hơn 80%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.