Federer có thể không đấu Pháp mở rộng do phải 'hộ đê'

17/04/2014 11:54 GMT+7

(TNO) Hôm 16.4, người được xem là 'huyền thoại sống' của làng quần vợt thế giới Roger Federer đã gián tiếp tiết lộ khả năng anh không tranh tài ở giải Pháp mở rộng (giải thứ hai trong 4 giải grand slam danh giá của năm). Đây là một tin không vui đối với sự nghiệp thi đấu của bản thân anh cũng như người hâm mộ quần vợt thế giới.

(TNO) Hôm 16.4, người được xem là 'huyền thoại sống' của làng quần vợt thế giới Roger Federer đã gián tiếp tiết lộ khả năng anh không tranh tài ở giải Pháp mở rộng (giải thứ hai trong 4 giải grand slam danh giá của năm). Đây là một tin không vui đối với sự nghiệp thi đấu của bản thân anh cũng như người hâm mộ quần vợt thế giới.

>> Nadal và Federer cùng dễ dàng đi tiếp ở Monte Carlo
>> Federer 6 lần vô địch Dubai
>> Federer cằn nhằn thói quen khó chịu của Nadal

 Federer có thể không đấu Pháp mở rộng do phải “hộ đê”
Federer trong trận thắng Stepanek - Ảnh: Reuters

Số là, cô vợ Mirka Vavrinec của anh có thể sẽ hạ sinh con thứ 3, trùng thời điểm diễn ra giải Pháp mở rộng (từ 25.5 đến 8.6). Như vậy, về khía cạnh đời sống gia đình thì đó lại là tin mừng của Federer.

Tháng 12.2013, anh thông báo Mirka đang mang thai nhưng không nói thời điểm dự kiến vợ anh hạ sinh. Gia đình anh giữ bí mật tuyệt đối về chuyện ra đời của đứa con mới nhất và theo tuyên bố của anh thì gia đình là chuyện ưu tiên trước hết so với bất kỳ trận quần vợt nào.

 Federer có thể không đấu Pháp mở rộng do phải “hộ đê”
Mirka luôn có mặt trên khán đài giải Monter Carlo - Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo sau khi thắng Radek Stepanek ở trận đầu tiên của giải quần vợt sân đất nện Monte Carlo Masters, Federer nói: “Với tôi, việc có mặt lúc con ra đời, hỗ trợ vợ mình phải được ưu tiên. Vắng một giải hoặc một trận này đó chẳng thay đổi điều gì ở đời tôi. Hiện tại thì chúng tôi chẳng biết chuyện đó xảy ra lúc nào (thời điểm chào đời của đứa con thứ ba của anh)". Trước câu hỏi liệu anh có vắng mặt ở Pháp mở rộng, Federer đáp: “Còn quá sớm để đưa ra quyết định”.

Tháng 7.2009, cặp con gái sinh đôi Myla Rose và Charlene Riva của “tàu tốc hành” Federer chào đời vào thời điểm hoàn hảo. “Sự kiện” này rơi vào khoảng thời gian 5 tuần, tính từ lúc anh đoạt danh hiệu vô địch Wimbledon và kế hoạch trở lại thi đấu vào đầu tháng 8 cùng năm ở Montreal.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.