Federer dễ dàng vượt qua vòng 1 giải Basel

25/10/2017 10:01 GMT+7

Roger Federer (Thụy Sỹ, 1) đã có được chiến thắng rất dễ dàng trước tay vợt trẻ người Mỹ Frances Tiafoe (hạng 76 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/3) ở vòng 1 giải ATP 500 Basel (Thụy Sỹ) diễn ra vào rạng sáng 25.10 (giờ VN).

Sau khi có được chiến thắng trước tay vợt số 1 thế giới Rafel Nadal (Tây Ban Nha) trong trận chung kết giải Thượng Hải Masters cách đây không lâu, “huyền thoại sống” Federer vẫn có được hy vọng dù rất mong manh để có thể soái ngôi số 1 của Rafael Nadal vào cuối năm.

Để làm được điều này, trước mắt Federer cần phải đăng quang giải đấu trên sân nhà của mình để rút ngắn điểm số với Nadal. Đối thủ của Federer ở vòng 1 chỉ là tay vợt trẻ 19 tuổi Tiafoe, người đã từng thua cả 2 trận trước Federer tại Miami và Mỹ mở rộng trong năm nay.

Tiafoe lần thứ ba để thua Federer trong năm nay REUTERS

Dưới sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả nhà, Federer đã nhanh chóng áp đảo tay vợt trẻ trong ván thứ nhất khi nhanh chóng vượt lên dẫn trước 4/0 trước khi có được chiến thắng 6/1 trong ván đấu này. Dù chơi tốt hơn trong ván tiếp theo, nhưng Tiafoe vẫn phải nhận thêm thất bại 3/6 trước hạt giống số 1 của giải.

Đối thủ tiếp theo của Federer ở vòng 2 sẽ là Benoit Paire (Pháp, hạng 40 thế giới), người cũng có chiến thắng trước Steve Johnson (Mỹ, hạng 43 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 7/6) ở vòng 1. Những tay vợt mạnh như Marin Cilic (Croatia, 2), David Goffin (Bỉ, 3) hay Mischa Zverev (Đức, 8) cũng đã có được chiến thắng ở vòng đấu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.