Federer đủ sức thi đấu chung kết Davis Cup 2014

21/11/2014 11:53 GMT+7

(TNO) Những lo lắng của tuyển quần vợt Thụy Sỹ về chấn thương lưng của Roger Federer đã lắng xuống khi tay vợt số 2 thế giới tuyên bố anh đủ sức ra sân thi đấu trong trận đánh đơn của chung kết Davis Cup diễn ra vào tối nay (bắt đầu từ 20 giờ, giờ VN, ngày 21.11).

(TNO) Những lo lắng của tuyển quần vợt Thụy Sỹ về chấn thương lưng của Roger Federer đã lắng xuống khi tay vợt số 2 thế giới tuyên bố anh đủ sức ra sân thi đấu trong trận đánh đơn của chung kết Davis Cup diễn ra vào tối nay (bắt đầu từ 20 giờ, giờ VN, ngày 21.11).

>> Grand Slam không Grand Slam
>> Federer và Wawrinka hòa giải trước chung kết Davis Cup
>> Federer bỏ cuộc, Djokovic lần thứ tư đăng quang ATP World Tour Finals


Xem clip Federer tập luyện chuẩn bị cho chung kết Davis Cup - Nguồn: Youtube

Federer bị chấn thương lưng trong trận bán kết ATP World Tour Finals với Stanislas Wawrinka hồi tuần trước. Cũng vì chấn thương này mà anh không thể chơi trận chung kết với Novak Djokovic.

Dù vậy, tay vợt có 17 lần giành các danh hiệu Grand Slam đã trở lại tập luyện bình thường tại sân Pierre Mauroy ở Lille (Pháp) vào hôm qua (20.11). Đây là sân đất nện, nơi sẽ diễn ra các trận đấu chung kết giữa Thụy Sỹ và Pháp.

"Mọi việc đã trở nên tốt hơn vào hôm nay. Tôi hạnh phúc khi có thể trở lại tập luyện", Reuters dẫn lời Federer sau khi anh quyết định thi đấu trong trận đánh đơn gặp Gael Monfils.

Khi được hỏi liệu đã có được thể lực tốt nhất hay chưa, Federer nói: "Chỉ có trận đấu mới trả lời được câu hỏi của bạn. Tôi rất hài lòng khi tôi có thể thi đấu trận sắp tới. Vì thế hãy chờ xem".


Federer (phải) và Wawrinka là 2 tay vợt trụ cột của tuyển Thụy Sỹ - Ảnh: Reuters

Việc Federer có thể thi đấu là một tin tốt lành với tuyển Thụy Sỹ vì với kinh nghiệm dày dạn của mình, "Tàu tốc hành" có thể sẽ góp phần giúp đội nhà vượt qua tuyển Pháp.

Trong khi đó, đội chủ nhà của các trận chung kết Davis Cup 2014 không bất ngờ khi với việc Federer sẽ thi đấu. Đội trưởng Arnaud Clement nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị việc đối đầu với cả Federer và Wawrinka".

Ở trận đấu đơn đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay, Wawrinka sẽ gặp Jo-Wilfried Tsonga. Đó sẽ là một cuộc đối đầu cân tài cân sức. Trong 5 lần gặp nhau trước đây, tay vợt người Pháp có 3 lần giành chiến thắng.

Vào ngày 22.11, đội trưởng Severin Luthi của tuyển Thụy Sỹ xếp Marco Chiudinelli và Michael Lammer thi đấu trận đánh đôi, gặp cặp  Julien Benneteau - Richard Gasquet bên phía tuyển Pháp. Tuy nhiên, hai đội có thể thay đổi người thi đấu trước khi trận đấu diễn ra 1 giờ.

Ở ngày thi đấu cuối cùng (23.11), Federer sẽ gặp Tsonga còn Wawrinka đối đầu cùng Monfils.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.