Federer và Anderson đoạt vé vào bán kết ATP Finals 2018

16/11/2018 07:35 GMT+7

Roger Federer (Thụy Sĩ, 2) đã đoạt được chiếc vé vào bán kết của giải ATP Finals 2018 bằng chiến thắng 2-0 (6/4, 6/3) trước Kevin Anderson (Nam Phi, 4) ở lượt trận cuối cùng của bảng đấu Lleyton Hewitt diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay (16.11, giờ VN).

Sau trận đấu ra quân không thành của mình tại giải đấu này và để thua Kei Nishikori (Nhật Bản, 7) với tỷ số 0-2, Federer cần phải có 2 trận thắng còn lại của bảng đấu nếu muốn giành vé đi tiếp vào bán kết. Tình thế của bảng đấu Lleyton Hewitt này ở vòng cuối vẫn rất căng thẳng khi chưa có tay vợt nào chính thức bị loại và cũng chưa có ai chắc suất đi tiếp dù Anderson đã có 2 trận thắng.

Thiem đánh bại Nishikori để thắp lại hy vọng đi tiếp AFP

Ở trận đấu đầu tiên của lượt đấu này, tay vợt đã thua 2 trận đấu đầu tiên là Dominic Thiem (Áo, 6) vẫn thi đấu quyết tâm để tìm cho mình cơ hội mong manh trước Nishikori. Sự quyết tâm cao độ này đã đem lại cho Thiem chiến thắng 2-0 (6/1, 6/4) và duy trì hy vọng đi tiếp nếu Anderson thắng tỷ số cách biệt trước Federer ở trận đấu cuối cùng.

Nhưng kết quả này đã chính thức giúp cho Anderson trở thành tay vợt Nam Phi đầu tiên vào đến bán kết giải đấu mà không cần thi đấu trận cuối cùng. Trong khi đó, một ván thắng của Federer cũng giúp anh đoạt chiếc vé thứ hai để đi tiếp vào bán kết. Đây là nhiệm vụ được xem là quá nhẹ nhàng cho Federer. Bởi anh đã từng thắng 4 trận trong 5 lần đối đầu với Anderson.

Nishikori đã thi đấu không tốt sau trận thắng Federer ở loạt trận đầu tiên AFP

Không quá nhiều áp lực đã giúp Federer có một trận đấu rất hay và có được hai lần bẻ bàn giao bóng của Anderson trong ván thứ nhất để giành được chiến thắng 6/4. Một lần nữa, những cú giao bóng mạnh mẽ của Anderson đã được Federer “khắc chế” rất tốt trong ván đấu tiếp theo và tay vợt người Thụy Sĩ vẫn có 2 lần thắng bàn giao bóng của Anderson để kết thúc trận đấu với điểm số 6/3.

Với kết quả này, Federer đã vươn lên đứng đầu bảng đấu này và đẩy Anderson xuống vị trí thứ nhì nhiều khả năng sẽ đối đầu với Novak Djokovic ở bán kết. Đây cũng là lần thứ 15 Federer vào bán kết giải đấu này trong 16 lần tham dự. Lần duy nhất Federer không vượt qua được vòng bảng là tại giải đấu năm 2008.

Anderson trở thành tay vợt Nam Phi đầu tiên vào bán kết giải ATP Finals AFP

Đêm nay và rạng sáng mai, lượt trận cuối cùng của bảng Guga Kuerten sẽ tiếp tục diễn ra giữa Alexander Zverev (Đức, 3) gặp John Isner (Mỹ, 8) vào lúc 21 giờ và Djokovic gặp Marin Cilic (Croatia, 5) vào 3 giờ sáng mai. Ngoài chiếc vé đầu tiên vào bán kết chắc chắn thuộc về Djokovic, thì chiếc vé còn lại vẫn còn là cuộc cạnh tranh của 3 tay vợt còn lại dù Isner đã thua 2 trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.