>> Nguồn: Nestlé Việt Nam

Đây là festival nằm trong khuôn khổ của Dự án “Bóng đá học đường” kết hợp với Chương trình “Năng động Việt Nam”, do Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM và Nestlé MILO phối hợp tổ chức.

118 đội tuyển lọt vào vòng chung kết Festival bóng đá học đường TP.HCM năm học 2018 - 2019 đã được trải qua một thời gian chuẩn bị rất chu đáo. Các tuyển thủ được rèn luyện bài bản cả về thể chất và kỹ thuật, bước vào trận chung kết với một tinh thần thi đấu đầy hưng phấn. Ngay từ các trận đấu mở màn trong ngày khai mạc vòng chung kết đã tạo được không khí bùng nổ trên sân. Các chuyên gia về bóng đá nhận xét, các em thi đấu khá ngang sức, ngang tài và tạo được nhiều đường chuyền đẹp, những cú sút lắt léo và không ít pha tranh bóng quyết liệt.

Những pha tranh bóng và sút bóng thật quyết liệt và đẹp mắt

118 đội tuyển lọt vào vòng chung kết Festival bóng đá học đường TP.HCM năm học 2018 - 2019 đã được trải qua một thời gian chuẩn bị rất chu đáo. Các tuyển thủ được rèn luyện bài bản cả về thể chất và kỹ thuật, bước vào trận chung kết với một tinh thần thi đấu đầy hưng phấn. Ngay từ các trận đấu mở màn trong ngày khai mạc vòng chung kết đã tạo được không khí bùng nổ trên sân. Các chuyên gia về bóng đá nhận xét, các em thi đấu khá ngang sức, ngang tài và tạo được nhiều đường chuyền đẹp, những cú sút lắt léo và không ít pha tranh bóng quyết liệt.

Một nữ tuyển thủ nhí đang khởi động với trái bóng trước giờ thi đấu

Và trái bóng tròn đâu chỉ dành cho các bạn trai? Nhiều tuyển thủ nữ có mặt trên sân cỏ với những đường đi bóng khiến cho các khán giả cổ vũ phải thán phục! Ban tổ chức cho biết, trong số 2.976 học sinh tham gia vòng chung kết Festival bóng đá học đường lần này, có tới 876 vận động viên nữ. Năm nay cũng ghi nhận số lượng các em học sinh đăng ký tham gia từ vòng sơ tuyển đạt mức cao: 13.335 học sinh.

Giải đấu Festival bóng đá học đường đi qua chặng đường 5 năm liên tiếp, mang lại rất nhiều niềm vui cho các bạn nhỏ. Điểm đặc biệt của giải năm nay là từ vòng chung kết này, Nestlé MILO và Liên đoàn Bóng đá TP.HCM sẽ chọn ra 8 cầu thủ nhí (6 bé trai và 2 bé gái) xuất sắc nhất để tham dự MILO Champions Cup diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 7.2019. Các bé sẽ được hướng dẫn bởi các huấn luyện viên chuyên nghiệp, gặp gỡ các huyền thoại bóng đá từ CLB Barcelona và có cơ hội thi đấu với các đội tuyển MILO từ các nước khác trong 5 ngày diễn ra giải đấu. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác giữa Nestlé MILO và Câu lạc bộ Barcelona nhằm phát triển phong trào và niềm đam mê thể thao của trẻ em trên thế giới.

Phần thưởng đặc biệt cho những người chiến thắng của vòng đấu năm nay càng khiến cho các trận cầu trở nên gay cấn và sôi nổi hơn. Hy vọng trong tương lai không xa, sẽ có những tài năng bóng đá nước nhà tỏa sáng trên đấu trường quốc tế từ những giải đấu học đường như thế này.

Báo Thanh Niên
08.04.2019

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.