FIFA cấm thi đấu 4 cầu thủ Uruguay vì gây hấn trọng tài ở World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/01/2023 07:34 GMT+7

4 cầu thủ của đội tuyển Uruguay đã bị FIFA cấm thi đấu vì sự cố gây hấn trọng tài trong trận gặp đội Ghana, tại lượt trận cuối bảng H World Cup 2022.

Liên đoàn Bóng đá Uruguay cũng đã bị phạt hơn 54.000 USD và buộc phải đóng cửa một phần sân vận động cho trận đấu tiếp theo của đội Uruguay trên sân nhà (chưa xác định cụ thể) vì "hành vi phân biệt đối xử của những người hâm mộ" và "hành vi sai trái" của các cầu thủ.

Các cầu thủ đội tuyển Uruguay phản ứng dữ dội với trọng tài sau trận lượt cuối bảng H World Cup 2022

AFP

Đội tuyển Uruguay đã vô cùng phẫn nộ vì một số quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Daniel Siebert, trong chiến thắng 2-0 trước Ghana ở lượt cuối bảng H tại World Cup 2022 vào tháng 12 năm ngoái. Bởi một chiến thắng cách biệt 3 bàn sẽ giúp họ đủ điều kiện vào vòng 16 đội nhưng Uruguay sau đó đã bị loại một cách đáng tiếc.

Đội tuyển Uruguay bị loại ở vòng bảng vì kém đội Hàn Quốc về hiệu số bàn thắng bại. Điều này khiến các cầu thủ Uruguay nổi giận sau trận đấu. Họ cho rằng trọng tài và các quan chức FIFA cố tình gây bất lợi cho đội Uruguay, đặc biệt là bỏ qua tình huống xứng đáng được phạt đền vào cuối trận.

Sau trận, trọng tài người Đức bị các cầu thủ Uruguay rượt đuổi và phản ứng kịch liệt. Edinson Cavani còn đấm vào màn hình VAR bên sân. Hậu vệ Jose Maria Gimenez và thủ môn Fernando Muslera đều bị cấm thi đấu 4 trận, nộp phạt hơn 22.000 USD và phải "phục vụ bóng đá cộng đồng" vì xúc phạm trọng tài. Jose Maria Gimenez được nhìn thấy có hành vi giật chỏ một quan chức FIFA. Các cựu binh Diego Godin và Cavani, mỗi người bị cấm thi đấu 1 trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.