Flash Mob hớp hồn giới trẻ

04/09/2010 19:53 GMT+7

Bỗng dưng tiếng nhạc vang lên giữa phố. Hai, ba bạn trẻ rồi từng nhóm và xuất hiện càng lúc càng đông hơn, họ hòa theo tiếng nhạc cùng biểu diễn những điệu nhảy sôi động.

Đó chính là Flash Mob (FM), một trào lưu vừa xuất hiện và ngay lập tức thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Người đầu tiên "đưa" FM đến với giới trẻ, đó là bạn Vũ Ngọc Mai, SV khoa Tài chính ngân hàng, trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội). Ngọc Mai tâm sự: "Mình từng được xem một đoạn phim FM của giới trẻ Hàn Quốc trên Youtube. Mình thấy rất hay và cực thích. Mình nghĩ tại sao bạn trẻ Hàn Quốc có thể thực hiện được, còn giới trẻ Việt Nam thì không? Thế là mình đem ý tưởng này chia sẻ cùng một vài người bạn và không ngờ nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt, và FM của tụi mình ra đời từ đó, giờ đã trở thành một trào lưu thú vị được đông đảo bạn trẻ tham gia”.

Nói về mục đích gầy dựng FM, Ngọc Mai cho biết: "Tập FM sẽ rất thú vị vì được tham gia vào một trò chơi cộng đồng. Hòa mình vào những điệu nhảy FM sẽ giúp thư giãn thoải mái, giảm stress, và y như mình đang tập thể dục vậy". Không ít thành viên sau khi tham gia các buổi nhảy FM cho biết đây là một hoạt động rất lành mạnh và bổ ích, giúp có thêm những người bạn, cần duy trì và phát huy với quy mô rộng lớn hơn để bạn trẻ nào cũng có thể tham gia.

Có những buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi, như ngày ra mắt FM tại Hà Nội được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Vincom, nhiều người dân đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những màn biểu diễn đẹp mắt, ăn ý và khớp nhạc của trên 500 bạn trẻ. Hay chiều 28.8, buổi biểu diễn FM đã thu hút hơn 1.000 SV, HS từ khắp các trường trên địa bàn thủ đô đổ về Gò Đống Đa (phố Tây Sơn, Q.Đống Đa) tham dự. Mới đây, vào tối 2.9, FM đã được biểu diễn sau giờ bắn pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm và để lại nhiều ấn tượng đối với người dân cũng như du khách có mặt tại đây…

Được biết, FM là một hình thức nhảy múa ngẫu hứng, thế nhưng theo Ngọc Mai thì mỗi buổi biểu diễn đều phải chuẩn bị dàn dựng rất kỹ lưỡng và công phu. Lựa chọn bài nhảy phải có những điệu nhạc được đa số yêu thích như "No Body", "5 PM", "Tôi yêu Việt Nam"… rồi Ngọc Mai và nhiều thành viên khác tự biên đạo điệu nhảy, tập thuần thục và sau đó mỗi "thành viên cứng" phụ trách việc hướng dẫn cho nhiều bạn khác đã đăng ký tham gia tại Facebook Flash Mob Hà Nội (http://www.facebook.com/Flash.Mob.Ha.Noi?v=photos&sb=0#!/Flash.Mob.Ha.Noi). Sau khi tất cả đã nhuần nhuyễn các động tác và nhảy ráp theo nhạc thành công sẽ bắt đầu kế hoạch biểu diễn. "Thường thì chúng mình lựa chọn các điểm công cộng như khu vực nhà thờ, quảng trường, công viên hoặc các trường học để biểu diễn. Vì những nơi ấy có không gian rộng lớn, có thể đáp ứng đủ số lượng các thành viên đã có cũng như các thành viên "tự phát" ngẫu hứng tham gia", Ngọc Mai nói. "Trong tiết mục nào cũng vậy, những tiếng nhạc luôn lôi kéo và thu hút lượng đông khán giả tham gia cùng, các bạn sau khi trông thấy, thích thú, nhún nhảy theo và cùng xuống nhảy. FM lại thường sử dụng những điệu nhảy đơn giản nên có thể nhìn và học theo rất nhanh", Ngọc Mai cho biết thêm.

Ngoài ra, cô gái “chủ xị” này còn mong muốn thành lập một CLB FM chính thức, khi đó sẽ cố gắng hơn nữa trong việc thử sức với những bài nhạc mới, tổ chức bài bản hơn trong những buổi biểu diễn, có những nội quy, quy định cũng như định hướng phát triển để FM thật sự là một trào lưu bổ ích đối với bạn trẻ và được mọi người chấp nhận, hưởng ứng.

FM, nghĩa là "một cuộc huy động chớp nhoáng". Nói nôm na, FM là một hình thức nhảy múa ngẫu hứng trên đường phố. Một nhóm các bạn trẻ cùng tụ tập và nhảy nhót nơi công cộng.

FM xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2003 ở New York, Mỹ. Khi đó, ông Bill Wasik, Trưởng ban Biên tập của tạp chí Harper's Magazine đã gửi e-mail huy động và hướng dẫn mọi người tụ họp và nhảy múa chớp nhoáng trên một con phố ở New York. Những đoạn băng ghi lại cảnh này được phát tán trên mạng và nhanh chóng tạo nên làn sóng FM ở khắp nơi trên thế giới. Sau đó đã trở thành trào lưu được yêu chuộng ở nhiều nước trên thế giới như Anh, Úc, Đức vào những năm 2005, 2006.

FM được giới trẻ Việt Nam biết đến vào những tháng đầu năm 2010, từng xuất hiện tại TP.HCM nhưng không được duy trì. Đến tháng 7.2010 thì FM đã trở thành "cơn sốt" tại Hà Nội, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Nguyễn Thanh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.