Florentino là tướng bị cấm nhiều nhất ĐTDV Mùa Đông 2021

13/11/2021 08:52 GMT+7

Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) Mùa Đông 2021 đã khép lại và một nữa người chơi Liên Quân Mobile lại có dịp tham khảo, học hỏi cách chơi tướng ở một meta mới.

Các lựa chọn Ban/Pick cũng như sự kết hợp tướng, chiến thuật thi đấu được game thủ áp dụng trong tranh giải luôn được nghiên cứu rất kỹ để tối ưu sức mạnh. Chính vì vậy, sau mỗi mùa ĐTDV qua đi, người chơi sẽ biết được đâu là các tướng trong meta mùa mới và mỗi trận rank nên tránh đối đầu với ai.

Top 6 tướng được chọn nhiều nhất

Sự thay đổi của bản đồ Chiến trường 4.0 ở nhiều khía cạnh, trong đó có việc đặt hang Dơi về góc vuông của map đã tạo ra một mùa giao tranh liên tục tại vị trí đường Tà Thần. Bản đồ nhiều mục tiêu, dễ xảy ra giao tranh liên tục giúp các tướng đấu sĩ lên ngôi.

Vì lẽ đó sẽ không ngạc nhiên khi trong Top 6 tướng được chọn nhiều nhất ở ĐTDV Mùa Đông 2021, tất cả đều là đấu sĩ gồm Amily, Wonder Woman, Richter, Lữ Bố, Tachi, Superman với số lần được chọn lần lượt là 87, 81, 81, 78, 77 và 77. Thậm chí, một nửa trong số tướng bị cấm nhiều nhất cũng là…đấu sĩ.

Đấu sĩ hiện là chất tướng có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau mà vẫn đảm bảo phát huy được sức mạnh cá nhân cũng như trong các cuộc giao tranh tổng cùng đồng đội. Ngoài solo đường Tà thần, đấu sĩ còn có thể dùng đi Rừng, Trợ thủ, thậm chí một số được chọn để đi Mid.

Trong đó, Trợ thủ đang là “nghề hot” đối với các đấu sĩ mùa 20 này. Những cái tên như Amily, Wonder Woman, Richter, Tachi, Superman trong danh sách kể trên đều nhiều lần xuất hiện ở vai trò này. Một số vị tướng khác cũng hay dùng làm trợ thủ như Volkath, Arthur, Taara, Maloch… nhờ tố chất khỏe, khả năng càn lướt trong giao tranh.

Top 5 tướng bị cấm nhiều nhất

“Ông hoàng bị nerf” Florentino bị cấm tới 152 lần, đứng đầu danh sách các tướng bị cấm trong ĐTDV Mùa Đông 2021. Florentino đã trải qua hơn chục lần bị giảm sức mạnh liên tiếp nhưng vẫn vô cùng khó chịu, là chất tướng không ngán bất kỳ ai khi solo nếu ngang trình độ, đủ khả năng “cân” thêm vài đối thủ.

Các vị trí xếp sau gồm Elsu, Omen, Aya, Airi với lần lượt 125, 120, 104 và 97 lần bị cấm chọn. Trong số này, Aya là nhân vật đáng chú ý nhất khi cô sóc nhỏ mới xuất hiện đã bị cấm hơn 100 lần. Aya là quân bài gây ức chế cho team địch nếu kết hợp cùng các Đấu sĩ, Đỡ đòn (đặc biệt các tướng có khả năng hồi phục).

Elsu tiếp tục là xạ thủ hiếm hoi được ưu ái cho “ngồi tù” do khả năng kiểm soát map nhờ các Ưng trạm của chiêu 1 và sự khó chịu khi gây sát thương cực lớn từ tầm xa với chiêu 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.