Ford Mustang55 phiên bản đặc biệt dành cho thị trường châu Âu

Gia Linh
Gia Linh
13/08/2019 18:11 GMT+7

Nhằm kỷ niệm 55 năm dòng xe mang tính biểu tượng Mustang, Ford giới thiệu phiên bản đặc biệt có tên gọi ‘’Mustang55’’ sản xuất dành riêng cho thị trường châu Âu.

Ford Mustang55 phát triển từ phiên bản Mustang GT lắp động cơ V8 5.0 lít hút khí tự nhiên cỡ lớn và phiên bản động cơ 2.3 lít Ecoboost với một số thay đổi khác biệt ở ngoại thất.
Phiên bản đặc biệt Mustang55 sở hữu kiểu dáng bên ngoài độc đáo bao gồm nắp capô với sọc đen hai bên nổi bật và cánh lướt gió phía sau là trang bị tùy chọn. Phiên bản đặc biệt Mustang55 mới bán ra thị trường với 2 biến thể: coupe và mui trần, trong đó phiên bản coupe được sơn nóc đen và phiên bản mui trần vải đen. 
Mustang55 - phiên bản đặc biệt kỷ niệm 55 năm dòng xe Ford Mustang

Hãng xe Mỹ đã bổ sung cho Mustang55 bộ mâm hợp kim kích thước 19 inch và cụm lưới tản nhiệt mang màu sơn đen bóng. Đặc biệt, Mustang55 được trang bị tiêu chuẩn công nghệ kiểm soát âm thanh ống xả ''Active Valve Performance Exhaust'' tự động hạn chế tiếng ồn của động cơ theo thời gian được lập trình sẵn trong ngày nhằm tránh gây phiền hà đến hàng xóm. 
Về tiện nghi, Mustang55 trang bị hệ thống âm thanh B&O với 12 loa cao cấp, hệ thống giải trí kết nối Ford SYNC 3 và công nghệ FordPass Connect nhằm biến chiếc Mustang thành một điểm truy cập wifi di động với khả năng kết nối cho tối đa 10 thiết bị. Nội thất Mustang55 nâng cao trải nghiệm thể thao cho người sử dụng khi trang trí sợi carbon, bảng điều khiển trung tâm bọc da, ghế ngồi bọc da kết hợp với vải Alcantara, hàng ghế trước có sưởi và làm mát...
Ford Mustang55 có đầy đủ phiên bản mui cứng và mui mềm

Hãng xe Mỹ Ford bắt đầu nhận đơn đặt hàng Mustang55 từ tháng 8 năm nay tại châu Âu. Bên cạnh Mustang55 mới, Ford cho biết họ sẽ tiếp tục cung cấp phiên bản đặc biệt Mustang Bullitt cho các khách hàng tại châu Âu, Mustang phiên bản Bullitt lắp động cơ V8 5.0 lít mạnh 453 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 529 Nm.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, hãng xe Mỹ đã cung cấp hơn 5.500 chiếc Mustang trên lục địa già, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, Ford Mustang vẫn là dòng xe coupe thể thao bán chạy nhất thế giới, khi ‘’ngựa hoang’’ thế hệ thứ 6 đã đạt doanh số bán ra hơn 500.000 chiếc kể từ năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.