Foxconn 'cơ bản' hoạt động sản xuất bình thường tại Thâm Quyến

Hiển Đạt
Hiển Đạt
21/03/2022 20:46 GMT+7

Foxconn - đối tác sản xuất lớn của Apple - cho biết hoạt động tại các cơ sở sản xuất quan trọng nhất ở thành phố Thâm Quyến ( Trung Quốc ) đã 'cơ bản' trở lại bình thường sau khi bị gián đoạn vì lệnh giãn cách chống Covid-19.

Trước đó, ngày 16.3, Foxconn - nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới cho biết họ đã khởi động lại một số hoạt động sản xuất và hoạt động tại các cơ sở ở Thâm Quyến sau khi sắp xếp cho một số nhân viên sống và làm việc theo hình thức "tại chỗ", được yêu cầu bởi chính quyền địa phương nhằm chống lại sự bùng phát của dịch Covid-19.

Trong tuyên bố ngày 21.3, công ty này cho biết họ đã "cơ bản nối lại các hoạt động sản xuất bình thường" tại các cơ sở chính nằm trên địa bàn Quan Lan (Thâm Quyến).

Foxconn cam kết hoạt động sản xuất đang diễn ra "trên cơ sở tuân thủ các chính sách phòng chống dịch và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch".

Foxconn "cơ bản" sản xuất bình thường tại Thâm Quyến (Trung Quốc)

reuters

Theo Reuters, tài liệu nội bộ của Foxconn tiết lộ các nhân viên ở khu vực có cấp độ dịch cao như Phúc Điền vẫn được khuyến khích làm việc tại nhà.

Không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất iPhone?

Khi hoạt động sản xuất của Foxconn tại Thâm Quyến bị đình trệ trước những quy định giãn cách, phòng chống dịch Covid-19 của nước sở tại, đã có nhiều lo ngại rằng việc sản xuất iPhone của Apple sẽ bị đình trệ.

Tuy nhiên, các nguồn tin của Reuters trước đây đã từng tiết lộ rằng chỉ có một phần nhỏ của Foxconn sản xuất iPhone diễn ra tại Thâm Quyến, còn lại phần lớn hoạt động diễn ra ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), do đó hoạt động sản xuất iPhone có vẻ như không bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt gián đoạn sản xuất tại Thâm Quyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.