Foxconn sẽ xây dựng các nhà máy sản xuất xe điện ở Mỹ, Thái Lan

Thành Luân
Thành Luân
15/08/2021 08:50 GMT+7

Kể từ năm 2022, Foxconn - đối tác lắp ráp iPhone lớn nhất của Apple - sẽ bắt đầu xây dựng các nhà máy sản xuất xe điện để bù đắp cho ngành công nghiệp smartphone đang chậm lại.

Theo AppleInsider, công ty Đài Loan đang tìm cách xây dựng các nhà máy ở Mỹ, Thái Lan và có thể cả ở châu Âu. Foxconn kỳ vọng sẽ cung cấp linh kiện cho các công ty khởi nghiệp xe điện và đẩy nhanh quá trình sản xuất.
Chủ tịch Foxconn Young Liu cho biết, “Kế hoạch của chúng tôi là bắt đầu sản xuất hàng loạt lần lượt ở Mỹ và Thái Lan vào năm 2023. Ngoài Mỹ và Thái Lan, chúng tôi cũng đang đàm phán với các địa điểm khả thi ở châu Âu như một phần của chiến lược tham gia vào lĩnh vực xe điện toàn cầu của chúng tôi”.
Theo Nikkei Asia, Foxconn đang đàm phán với 3 bang ở Mỹ để xây dựng các nhà máy xe điện (EV) và một trong những bang đó là Wisconsin. Tiểu bang trước đây đã được nhắm mục tiêu cho một nhà máy sản xuất chip, nhưng có thể chuyển sang xe điện như một phần của chiến lược mới.
Tại Thái Lan, Foxconn đã hợp tác với tập đoàn dầu khí Thái Lan PTT để phát triển nền tảng sản xuất xe điện và linh kiện xe điện. Nhà máy ở Mỹ sẽ phục vụ các khách hàng như Fisker vào cuối năm 2023.
Với việc sản xuất iPhone 13 bắt đầu vào cuối tháng 8, Foxconn vẫn là nhà lắp ráp iPhone lớn nhất. Việc công ty chuyển sang sản xuất xe điện có nghĩa là họ có thể trở thành đối tác chiến lược để sản xuất và lắp ráp Apple Car trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.