Foxconn xin lỗi vì bạo lực ở nhà máy tại Trung Quốc

25/11/2022 06:59 GMT+7

Hôm 24.11, Foxconn đã gửi lời xin lỗi về những gì họ gọi là “lỗi kỹ thuật” dẫn đến các cuộc biểu tình của công nhân về việc trả lương không đúng với những gì nhà máy đã hứa khi tuyển dụng.

Theo TechXplore, cuộc biểu tình xảy ra hôm 23.11 tại nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu (Trung Quốc) sau khi các công nhân phàn nàn công ty đã yêu cầu họ làm thêm để nhận được mức lương cao hơn mà nhà tuyển dụng đã hứa.

Trước đó, Foxconn cố gắng xây dựng lại lực lượng lao động của mình sau khi hàng nghìn nhân viên nghỉ việc vào tháng trước vì những lời phàn nàn về điều kiện làm việc không an toàn.

Nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu là tâm điểm truyền thông trong những ngày gần đây

afp

Trả lời về sự cố, Foxconn cho biết tranh chấp này bắt nguồn từ “lỗi kỹ thuật” trong quá trình bổ sung nhân viên mới, đồng thời nói rằng công nhân sẽ nhận được mức lương mà họ đã hứa. Công ty tuyên bố: “Chúng tôi xin lỗi vì lỗi nhập liệu trong hệ thống máy tính và đảm bảo rằng mức lương thực tế giống như đã thỏa thuận và áp phích tuyển dụng chính thức. Công ty hứa sẽ cố gắng hết sức tích cực giải quyết những băn khoăn, thắc mắc hợp lý của người lao động”.

Tranh chấp xảy ra khi chính phủ Trung Quốc cố gắng ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 mà không đóng cửa các nhà máy, như đã làm vào năm 2020, thời điểm bắt đầu đại dịch. Các biện pháp ngăn chặn này bao gồm quản lý khép kín hoặc để nhân viên sống tại nơi làm việc không tiếp xúc với bên ngoài.

Các nhà chức trách đã hứa vào tháng trước rằng sẽ giảm bớt sự gián đoạn kinh tế bằng cách cắt giảm thời gian cách ly và thực hiện các thay đổi khác đối với chiến lược Zero-Covid. Tuy nhiên, sự gia tăng ca nhiễm đã khiến các nhà chức trách đình chỉ việc tiếp cận khu dân cư và nhà máy, đồng thời đóng cửa các tòa nhà văn phòng, cửa hàng và nhà hàng ở một số khu vực của nhiều thành phố.

Hình ảnh cuộc biểu tình của công nhân Foxconn hôm 23.11

afp

Apple gần đây cảnh báo việc giao hàng iPhone 14 sẽ bị trì hoãn sau khi nhiều công nhân rời khỏi nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu. Để thu hút công nhân mới, Foxconn đưa ra mức lương 3.500 USD cho hai tháng làm việc, cao hơn gần 50% so với mức lương cao nhất mà họ thường đưa ra. Nhưng một công nhân cho biết sau khi họ đến vào làm việc đã nhận được thông báo rằng phải làm việc thêm hai tháng với mức lương thấp hơn để nhận mức lương cao.

Foxconn đã đề nghị bồi thường khoảng 1.400 USD cho công nhân để chấm dứt các cuộc biểu tình tại cơ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.